Các nước ồ ạt gửi đơn hàng mua chiến đấu cơ Su- 35 của Nga

VOV.VN - Mới đây, Sputnik đưa tin, chiến đấu cơ Su-35 của Nga trở thành “mặt hàng” quốc phòng được ưa chuộng trên thế giới.

Các nước Nam Mỹ và các nước châu Á đang ồ ạt gửi những đơn hàng đặt mua Su- 35 của Nga. Nguồn tin trong chính quyền Nga tiết lộ, những cuộc đàm phán mua Su-35 dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận trong tương lai gần.

Trên tờ Lenta.ru, phóng viên Kramnik cho biết, Trung Quốc có thể là nước đạt được thỏa thuận sớm nhất, với đơn đặt hàng 24 chiến đấu cơ Su-35 cho không quân Trung Quốc. 

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga (ảnh: JSC Sukhoi Company/Sputnik)

Theo Kramnik, Moscow đang đàm phán với hy vọng có thể bán được tới 48 chiến đấu cơ Su- 35, đồng thời muốn có sự đảm bảo bảo rằng Bắc Kinh sẽ không nhái lại loại máy bay chiến đấu mới này như trường hợp trong quá khứ. Trung Quốc đã từng copy chiến đấu cơ Su- 27 của Nga và biến nó thành máy bay J- 11 của nước này.

Những đơn hàng tiềm năng khác bên cạnh Trung Quốc đến từ các nước như Pakistan, Brazil. Phóng viên Ilya Kramnik trích dẫn số liệu từ nhà sản xuất Polet cho thấy số lượng sản xuất các hệ thống điện tử trên máy bay này đang tăng nhanh nhằm đáp ứng các đơn hàng từ nhiều nơi khác là Venezuela và Indonesia.

Sukhoi Su-35 là một máy bay đa nhiệm, với 1 phi công điều khiển, được chế tạo tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông của Nga. Nó được thiết kế bởi hãng Sukhoi và không quân Nga sẽ nhận lô 48 chiếc máy bay này vào cuối năm 2015.

Su-35 là chiến đấu cơ thế hệ 4++, được bổ sung thêm một vài công nghệ của tiêm kích thế hệ 5 nên hoàn toàn vượt trội so với những mẫu máy bay cùng thế hệ khác.

Tiêm kích này được xem là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga và là sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều khách hàng so với các máy bay thế hệ thứ 5 khác đang trong giai đoạn phát triển bao gồm F-35 (Mỹ), J-20 (Trung Quốc), và Sukhoi PAK-FA [T-50 ].

Su-35 mẫu máy bay kế nhiệm của Su-30, tiêm kích 2 ghế ngồi được ra mắt từ năm 1996 và được xuất khẩu sang Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, trong đó khách hàng lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, hiện đang có lần lượt 100 và 200 chiếc trong biên chế không quân.

Với tiêm kích thế hệ mới Su-35, Moscow mong muốn tiêm kích này sẽ “bán chạy” như 2 đàn anh thế hệ trước của nó là Su-30 và Su- 27./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên
Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Sukhoi Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng và chiếm ưu thế trên không.

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Không quân Nga nhận 6 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên

Sukhoi Su-35S là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng và chiếm ưu thế trên không.

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35
Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Đến nay, chương trình thử nghiệm máy bay Su-35 đã tiến hành tổng cộng hơn 650 chuyến bay.

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Đến nay, chương trình thử nghiệm máy bay Su-35 đã tiến hành tổng cộng hơn 650 chuyến bay.

SU-35 của Nga sẽ được sản xuất tại Brazil?
SU-35 của Nga sẽ được sản xuất tại Brazil?

Nga cho biết có thể cho sản xuất loại máy bay tiêm kích này tại Brazil nếu trúng thầu cung cấp máy bay tiêm kích đa chức năng cho quốc gia Nam Mỹ.  

SU-35 của Nga sẽ được sản xuất tại Brazil?

SU-35 của Nga sẽ được sản xuất tại Brazil?

Nga cho biết có thể cho sản xuất loại máy bay tiêm kích này tại Brazil nếu trúng thầu cung cấp máy bay tiêm kích đa chức năng cho quốc gia Nam Mỹ.