Cận cảnh cường kích A-1H Skyraider từng tham chiến ở Đông Dương
Thứ Bảy, 06:26, 07/01/2017
VOV.VN - Chiếc máy bay cường kích A-1G Skyraider từng tác chiến tại chiến trường Triều Tiên và Đông Dương. Máy bay có nhiều tính năng đáng sợ vào thời đó.
![]() |
Dòng Douglas Skyraider được thiết kế cho hải quân Mỹ. Loại máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/1945. |
![]() |
Máy bay ban đầu gọi là A-1H, về sau được đổi thành AD-1. Sau phiên bản AD-1 là các phiên bản AD-2 (với 178 chiếc), AD-3 (193 chiếc) và AD-4 (tới 1.051 chiếc). |
![]() |
Máy bay cánh quạt một động cơ này thậm chí chở được nhiều bom đạn hơn cả chiếc B-17 của hãng Boeing. |
![]() |
Máy bay từng tham gia các chiến dịch giải cứu của quân đội Mỹ. Nó cung cấp hỏa lực chế áp trong lúc trực thăng HH-3 và HH-53 đón các phi công có máy bay bị bắn rơi. |
![]() |
A-1H tham chiến ở cả chiến trường Triều Tiên và Đông Dương. |
![]() |
Phi cơ cường kích A-1H có tốc độ tối đa là 804,6km/h (khi bổ nhào). |
![]() |
Tổng trọng lượng của phi cơ này là hơn 8,2 tấn. |
![]() |
Máy bay được trang bị 4 pháo 20mm, bom thông thường, rocket nổ mạnh, ngư lôi, thủy lôi, bom napalm... |
![]() |
Dung tích thùng nhiên liệu của phi cơ A-1H là 1.393 lít. |
![]() |
Cánh của máy bay A-1H/AD-1 có thể gập lại được./. |