Cận cảnh loại máy bay vận tải An-26 do Nga sản xuất và vừa rơi ở Syria

VOV.VN - Một máy bay vận tải An-26 vừa rơi ở Syria, làm toàn bộ 39 người trên phi cơ trên thiệt mạng. Sau đây là vài nét về chiếc vận tải cơ này.

Máy bay Antonov An-26 là máy bay vận tải phục vụ cả nhiệm vụ quân sự và mục đích dân dụng. Ảnh: Sputnik.
Máy bay được trang bị 2 động cơ turboprop. Ảnh: Aviationist.
Dòng máy bay này được thiết kế và sản xuất từ năm 1969 đến 1986. Ảnh: Wikimedia.
Các nhà thiết kế đã tích hợp thiết kế của máy bay An-40 vào máy bay An-24, với kết quả là máy bay An-26. Ảnh: Animium.
Trumg Quốc cũng sản xuất An-26, và đặt tên cho máy bay này là Y-14. Ảnh: Airliner.
Phi hành đoàn của máy bay này thông thường gồm 5 người (2 phi công, 1 điện đài viên, 1 kỹ sư, 1 hoa tiêu). Ảnh: Airplane-pictures.
Máy bay chở được 40 khách. Ảnh: Airplane-pictures.
Tốc độ hành trình của máy bay là 440km/h. Tốc độ leo là 8m/giây. Ảnh: Defense post.
Tầm bay của An-26 là 2.500km, còn trần bay là 7,5km. Ảnh: Execflyer.
Vừa qua, một chiếc An-26 như thế này của Nga đã rơi gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, khiến 39 người, gồm 33 hành khách và 6 thành viên tổ bay, thiệt mạng. Ảnh: Bob cromwell.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới
10 máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới

VOV.VN - Danh sách 10 loại máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới đang hoạt động sau dựa trên tải trọng và kích cỡ.

10 máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới

10 máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới

VOV.VN - Danh sách 10 loại máy bay trực thăng vận tải hàng đầu thế giới đang hoạt động sau dựa trên tải trọng và kích cỡ.

39 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay AN-26 ở Syria
39 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay AN-26 ở Syria

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo số liệu sơ bộ, trên máy bay có 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều thiệt mạng.

39 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay AN-26 ở Syria

39 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay AN-26 ở Syria

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo số liệu sơ bộ, trên máy bay có 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều thiệt mạng.