Cận cảnh máy bay S2F-1 mà Mỹ dùng để đối phó tàu ngầm Liên Xô
Thứ Sáu, 06:01, 01/09/2017
VOV.VN - Mối đe dọa chính của hải quân Mỹ vào đầu Chiến tranh Lạnh là các tàu ngầm Liên Xô. Máy bay S2F-1 là để đối phó với các tàu đó.
Máy bay Grumman S2F-1 Tracker thuộc hải quân Mỹ. |
Máy bay này có năng lực dò tìm và diệt tàu ngầm. |
S2F-1 Tracker có 1 tầng cánh, 2 động cơ, radar co lại được, và đèn chiếu sáng công suất mạnh phục vụ tìm kiếm. |
Để dò tàu ngầm dưới mặt nước biển, phi cơ được trang bị thiết bị dò từ tính và các ống phao âm. |
Hãng Grumman thiết kế chiếc S2F-1 chính là để đối phó với mối đe dọa từ tàu ngầm Liên Xô thường xuyên tuần tra trên các đại dương vào thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh. |
Vũ khí của Tracker gồm ngư lôi săn ngầm, bom, thủy lôi và rocket. |
Cánh của phi cơ Grumman S2F-1 Tracker có thể gập lại được. |
Tốc độ bay tối đa của S2F-1 là 423km/h. Mỗi động cơ có công suất 1.525 mã lực./. |