Cận cảnh siêu súng ngắn bảo vệ Tổng thống Putin

VOV.VN - Với tính năng linh hoạt cùng khả năng xuyên thủng các loại áo chống đạn, SPS huyền thoại sẽ sớm được đảm đương trọng trách bảo vệ Tổng thống Putin

Với tính năng linh hoạt cùng khả năng xuyên thủng các loại áo chống đạn, phiên bản cải tiến của khẩu Serdyukov (SPS) huyền thoại sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong biên chế quân đội để đảm đương trọng trách bảo vệ nhân vật quyến lực nhất của Nga.

Theo RBTH, hai khẩu súng ngắn tiêu chuẩn đang được quân đội Nga sử dụng là PM và MP-443 Grach sẽ sớm được thay thế bằng một mẫu cải tiến được phát triển bởi TsNIITochMash, Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Trung ương.

Đây được xem là những phiên bản cải tiến của SPS, khẩu súng ngắn được cho là tiện dụng và sức sát thương cao nhất của Nga.

sps_pistol_rian_02476897_468
Siêu súng bảo vệ Tổng thống Putin

Được chế tạo vào đầu thập niên 1990, SPS cho đến nay vẫn được coi là một trong những khẩu súng ngắn hiện đại nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và cũng chỉ có giới am hiểu về vũ khí mới hiểu hết được tính năng và độ nguy hiểm của nó. 

SPS là một trợ thủ đăc lực của Đội cận vệ an ninh Nga, lực lượng an ninh của các đơn vị tinh nhuệ thuộc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ và lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin. Nó cũng là vật không thể thiếu trong các chuyến công du của ông chủ điện Kremlin.

Người ta đánh giá cao SPS không chỉ ở chỗ nó hoạt động linh hoạt với độ chính xác cực cao ngay cả khi nằm trong tay của một “tay mơ” về vũ khí, mà còn ở khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ -50 ° C cho đến 50 ° C.

Mặc dù có sức hủy diệt rất lớn nhưng khẩu SPS được thiết kế với kiểu dáng khá nhỏ gọn. Nhưng nhỏ không đi kèm nhẹ. Mỗi khẩu SPS thướng nặng gần 1 kg, khi nạp đủ đạn (18 viên) sẽ tăng thêm 180gr; chiều dài 225 mm, cỡ nòng 9mm.

TT_inf_941
Các thông số kỹ thuật của khẩu Tula-Tokarev
 
Sử dụng loại đạn xuyên giáp 9x21 mm, SPS có thể khoan thủng 30 lớp Kevlar, một lớp titan dày 1,4mm, hoặc một lớp thép dày 4mm.

Chính bởi những đặc tính nổi trội này, SPS luôn được coi là “đứa con cưng” của các lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn đang tiếp tục được cải thiện.

Phiên bản mới nhất cho đến nay được ghi nhận của SPS là mẫu SR1M được trang bị ray Picatinny để tiện cho việc tháo lắp kính phản quang, ống ngắm ngắm laser, ống giảm thanh cũng như các loại đèn pin chiến thuật từng được TsNIITochMash trình làng vào hổi tháng 8/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem các chiến sĩ tập nghi lễ nghiêm trang giữa trời nắng nóng
Xem các chiến sĩ tập nghi lễ nghiêm trang giữa trời nắng nóng

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu, nội dung điều lệnh đội ngũ được luyện tập hằng ngày, kể cả trong thời điểm nắng nóng.

Xem các chiến sĩ tập nghi lễ nghiêm trang giữa trời nắng nóng

Xem các chiến sĩ tập nghi lễ nghiêm trang giữa trời nắng nóng

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu, nội dung điều lệnh đội ngũ được luyện tập hằng ngày, kể cả trong thời điểm nắng nóng.

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ
5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

VOV.VN - Đó là những chiến đấu cơ đã trở thành “huyền thoại” như Su-27, Mig-29 hay Tu-160 và những “ngôi sao mới” như Su-35 và T-50 PAK/FA.

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

VOV.VN - Đó là những chiến đấu cơ đã trở thành “huyền thoại” như Su-27, Mig-29 hay Tu-160 và những “ngôi sao mới” như Su-35 và T-50 PAK/FA.

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới
Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách này có những tên tuổi rất đáng chú ý như F-22 Raptor, F-35 Lighting II của Mỹ và Su-35 cùng với Mig-31 của Nga.

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

Chiêm ngưỡng 10 chiến đấu cơ đắt nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách này có những tên tuổi rất đáng chú ý như F-22 Raptor, F-35 Lighting II của Mỹ và Su-35 cùng với Mig-31 của Nga.