Chiêm ngưỡng dòng chiến đấu cơ MiG của Liên Xô

VOV.VN - Dòng chiến đấu cơ MiG được thiết kế bởi phòng thiết kế máy bay Mikoyan-Gurevich của Liên Xô, chủ yếu là máy bay chiến đấu. 

MiG-3 là chiếc máy bay chiến đấu được Liên Xô sử dụng trong Thế chiến II. Ảnh: ITAR-TASS

MiG-9 là máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên được phát triển bởi phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ II. Nó sử dụng động cơ phản lực BMW 003 do Đức chế tạo. Ảnh: ITAR-TASS

MiG-15 là một trong những máy bay phản lực thành công với cánh xuôi, và nó nổi tiếng trên bầu trời Triều Tiên, nơi trong thời kì đầu của cuộc chiến nó đã hạ gục mọi loại máy bay cánh thẳng của kẻ thù. Ảnh: ITAR-TASS

MiG-17 là một máy bay chiến đấu cận âm sản xuất tại Liên Xô từ năm 1952 và được không quân nhiều nước sử dụng với nhiều biến thể. Ảnh: AP

MiG 19 là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ hai của Liên Xô, một chỗ ngồi, gắn động cơ phản lực. Nó là máy bay đầu tiên của Liên Xô có khả năng bay với vận tốc siêu âm trên độ cao lớn. Ảnh: AP

MiG-21 là máy bay tiêm kích phản lực được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan của Liên Xô. Ở Nga MiG-21 còn được gọi là Balalaika, vì nó có hình dáng cánh tam giác giống cây đàn truyền thống của Nga. Ảnh: ITAR-TASS

MiG-25 là  máy bay tiêm kích đánh chặn, trinh sát và ném bom siêu thanh, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich của Liên Xô. Mẫu đầu tiên chế tạo thử nghiệm bay vào năm 1964, sau đó đi vào phục vụ năm 1970. Ảnh: AP

MiG-29 là máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 4 được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan nhằm chiến đấu ưu thế trên không trong những năm 1970. MiG-29 được đưa vào phục vụ trong Không quân Xô viết vào năm 1983 và tiếp tục được sử dụng bởi Không quân Nga cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ảnh: migavia.ru

MiG-31 là máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được phát triển để thay thế MiG-25 "Foxbat". MiG-31 được thiết kế bởi Phòng thiết kế Mikoyan dựa trên nguyên mẫu MiG-25. Ảnh: migavia.ru

MiG-AT là máy bay huấn luyện của Nga bay lần đầu tiên vào năm 1996. Nó được thiết kế để thay thế Aero L-29 và L-39 của Không quân Nga. Ảnh: migavia.ru
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM
Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

VOV.VN -Trong năm 2016 có kế hoạch thay thế hoàn toàn các máy bay Su-27SM và MiG-31 của trung đoàn bằng máy bay thế hệ mới.

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

VOV.VN -Trong năm 2016 có kế hoạch thay thế hoàn toàn các máy bay Su-27SM và MiG-31 của trung đoàn bằng máy bay thế hệ mới.

Hình ảnh Mig-21 và Mig-23 của Syria tham gia các phi vụ tiêu diệt IS
Hình ảnh Mig-21 và Mig-23 của Syria tham gia các phi vụ tiêu diệt IS

VOV.VN - Kể từ ngày 15/11 vừa qua, các chiến đấu cơ của Syria đã thực hiện 114 phi vụ, không kích 447 mục tiêu của IS.

Hình ảnh Mig-21 và Mig-23 của Syria tham gia các phi vụ tiêu diệt IS

Hình ảnh Mig-21 và Mig-23 của Syria tham gia các phi vụ tiêu diệt IS

VOV.VN - Kể từ ngày 15/11 vừa qua, các chiến đấu cơ của Syria đã thực hiện 114 phi vụ, không kích 447 mục tiêu của IS.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31
Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ “khủng” của Nga trước lễ duyệt binh
Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ “khủng” của Nga trước lễ duyệt binh

VOV.VN - Ngày 7/5, quân đội Nga đã gấp rút thực hiện buổi duyệt cuối cùng trước khi chính thức tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5.

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ “khủng” của Nga trước lễ duyệt binh

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ “khủng” của Nga trước lễ duyệt binh

VOV.VN - Ngày 7/5, quân đội Nga đã gấp rút thực hiện buổi duyệt cuối cùng trước khi chính thức tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5.

Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc”
Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc”

VOV.VN - Với nhiều đặc tính của máy bay thế hệ 5, siêu phi cơ MiG-35 có thể ngắm bắn đồng thời 10 mục tiêu và tấn công  tới 6 mục tiêu trong số đó.

Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc”

Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc”

VOV.VN - Với nhiều đặc tính của máy bay thế hệ 5, siêu phi cơ MiG-35 có thể ngắm bắn đồng thời 10 mục tiêu và tấn công  tới 6 mục tiêu trong số đó.