Không quân Nga nhận thêm hơn 30 máy bay trong năm 2016

VOV.VN - Lực lượng không quân Nga vừa tiếp nhận một loạt vũ khí, trang thiết bị quốc phòng mới, trong đó có 30 máy bay cánh cố định và trực thăng.

Hơn 300 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, phòng không đặc biệt, trong đó có hơn 30 chiếc máy bay, đã được cung cấp cho các đơn vị và đội hình bên trong lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ của Nga kể từ đầu năm 2016.

Đội hình máy bay quân sự Nga. Ảnh: TASS.

Thông tin trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra mới đây.

Bộ này cho biết: “Các bộ phận của lực lượng kỹ thuật vô tuyến điện đã tiếp nhận các hệ thống radar hiện đại đủ sức phát hiện các mục tiêu trên không, ở các độ cao từ vài mét đến hàng chục kilomet.”

Các đơn vị tên lửa phòng không đã nhận được các loại tên lửa dẫn đường mới cho các hệ thống S-300 và S-400.

Còn các loại tiêm kích mới nhất như Su-35S, Su-30SM, Su-34 và các trực thăng Mi-8AMTSh, Mi-28N và Ka-52 đã được chuyển giao cho các trung đoàn không quân.

Bên cạnh đó, hơn 30.000 đơn vị vũ khí máy bay đã được phân phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Nga sẽ nhanh chóng bắt kịp công nghệ siêu chiến đấu cơ F-35
Máy bay Nga sẽ nhanh chóng bắt kịp công nghệ siêu chiến đấu cơ F-35

VOV.VN - Giới chế tạo máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ và sẽ nhanh chóng chế ngự được F-35.

Máy bay Nga sẽ nhanh chóng bắt kịp công nghệ siêu chiến đấu cơ F-35

Máy bay Nga sẽ nhanh chóng bắt kịp công nghệ siêu chiến đấu cơ F-35

VOV.VN - Giới chế tạo máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ và sẽ nhanh chóng chế ngự được F-35.

Máy bay trinh sát Mỹ bị máy bay Nga chặn "một cách nguy hiểm"
Máy bay trinh sát Mỹ bị máy bay Nga chặn "một cách nguy hiểm"

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc Laura Seal, hành động của phía Nga có thể làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

Máy bay trinh sát Mỹ bị máy bay Nga chặn "một cách nguy hiểm"

Máy bay trinh sát Mỹ bị máy bay Nga chặn "một cách nguy hiểm"

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc Laura Seal, hành động của phía Nga có thể làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng
IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, IS đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng TOW của Mỹ để bắn hạ chiếc máy bay của Nga.

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, IS đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng TOW của Mỹ để bắn hạ chiếc máy bay của Nga.

Tiêm kích T-50 sẽ được đưa vào biên chế Không quân Nga năm 2018
Tiêm kích T-50 sẽ được đưa vào biên chế Không quân Nga năm 2018

VOV.VN - Hãng sản xuất máy bay Sukhoi cho biết, các chuyến bay thử nghiệm các máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ 5 của Nga đang đi vào giai đoạn cuối.

Tiêm kích T-50 sẽ được đưa vào biên chế Không quân Nga năm 2018

Tiêm kích T-50 sẽ được đưa vào biên chế Không quân Nga năm 2018

VOV.VN - Hãng sản xuất máy bay Sukhoi cho biết, các chuyến bay thử nghiệm các máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ 5 của Nga đang đi vào giai đoạn cuối.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa
Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

Oanh tạc cơ Nga đánh trúng nhà máy vũ khí hóa học của IS ở Raqqa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, oanh tạc cơ Nga đã xóa sổ một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của khủng bố IS, làm nhiều chiến binh thiệt mạng.