Không quân Trung Quốc chỉ hy vọng đuổi kịp Mỹ vào năm 2030

VOV.VN- Đến năm 2030, Không quân Trung Quốc mới có thể hy vọng đuổi kịp Mỹ về tương quan lực lượng giữa 2 bên.

Theo Sputnik News, đây là nhận định được chuyên gia quân sự Mỹ Dave Majumdar đưa ra và cảnh báo, Không quân Trung Quốc đang ráo riết phát triển và mua sắm những loại vũ khí hiện đại hơn.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh Times

"Trong khi Không quân Mỹ hiện vẫn duy trì được ưu thế so với Trung Quốc, khoảng cách về công nghệ giữa 2 bên đang bị thu hẹp lại đáng kể”, ông Majumdar viết trên tạp chí National Interest của Mỹ mà ông làm biên tập.

Ông Majumdar dẫn lời Tổng Tham mưu Trưởng Không quân Mỹ, Tướng Mark Welsh, cho biết, Mỹ hiện có nhiều hơn Trung Quốc “vài nghìn máy bay”.

Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ ngày 2/3, tướng Welsh thừa nhận: “Với tốc độ chế tạo và mua sắm hiện nay, đến năm 2030, Trung Quốc có thể lấp đầy khoảng cách này”.

Không chỉ vậy, Trung Quốc cũng đang tập trung phát triển một số mẫu máy bay hiện đại như các máy bay tàng hình Chengdu J-20 và Shenyang J-31 và nâng cấp phiên bản của các chiến đấu cơ J-11D và J-16.

“Ngoài ra, Trung Quốc cùng tiếp tục nhập khẩu các chiến đấu cơ tối tân do Nga chế tạo, bao gồm Su-35S Flanker-E”, ông Majumdar nhấn mạnh.

Thỏa thuận mua sắm các máy bay Su-35S trị giá 2 tỷ USD này đã được Trung Quốc và Nga thông qua vào năm 2015. Theo đó, 24 chiếc Su-35S sẽ được bàn giao cho Trung Quốc vào cuối năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Trung Quốc sẽ tập trận với không quân Thái Lan vào tháng 11
Không quân Trung Quốc sẽ tập trận với không quân Thái Lan vào tháng 11

VOV.VN - Cuộc tập trận này nhằm tăng cường quan hệ giữa không quân Trung Quốc và Thái Lan cũng như liên lạc hậu cần và sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên.

Không quân Trung Quốc sẽ tập trận với không quân Thái Lan vào tháng 11

Không quân Trung Quốc sẽ tập trận với không quân Thái Lan vào tháng 11

VOV.VN - Cuộc tập trận này nhằm tăng cường quan hệ giữa không quân Trung Quốc và Thái Lan cũng như liên lạc hậu cần và sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Không quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương
Không quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trong cái mà họ gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và tập trận ở Tây Thái Bình Dương.

Không quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương

Không quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Thái Bình Dương

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trong cái mà họ gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và tập trận ở Tây Thái Bình Dương.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Không quân Trung Quốc coi Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản là “mối đe dọa”
Không quân Trung Quốc coi Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản là “mối đe dọa”

VOV.VN -Một báo cáo không quân Trung Quốc liệt kê Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam là “mối đe dọa” trong không gian quân sự của nước này vào năm 2030.

Không quân Trung Quốc coi Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản là “mối đe dọa”

Không quân Trung Quốc coi Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản là “mối đe dọa”

VOV.VN -Một báo cáo không quân Trung Quốc liệt kê Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam là “mối đe dọa” trong không gian quân sự của nước này vào năm 2030.