Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

VOV.VN - Ngày 15/9/1916, quân đội Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng Mark I trong trận Somme chống lại quân Đức. Đó cũng là lần đầu tiên xe tăng được sử dụng.

Mẫu xe tăng Mark I đầu tiên của Anh có tên là C-15, gần Thiepval ngày 25/9/1916.

Chiếc xe tăng Renault FT-17 trưng bày tại Les Invalides, Pháp.

Xe tăng hạng nhẹ T-18 (MS-1). Đây là loại xe tăng đầu tiên do Liên Xô thiết kế.

Xe tăng hạng nhẹ T-26 trên đường hành quân tại Karelian Isthmus ngày 2/12/1939.

Mẫu xe tăng hạng nhẹ BT-2 được sản xuất từ những năm 1930 hiện trưng bày tại bảo tàng thiết giáp Kubinka, ngoại ô Moscow.

Ảnh chụp chiếc xe tăng M3 Lee vào tháng 6/1942 tại Fort Knox.

Xe tăng hạng trung T-34 (trái) và xe tăng hạng nhẹ T-50 trưng bày tại bảo tàng thiết giáp Kubinka

Binh sĩ thuộc một trung đoàn bộ binh 60 năm trước tiến vào một thị trấn ở Bỉ dưới sự yểm trợ của một chiếc xe tăng hạng nặng M4 Sherman

Trẻ em vẫy tay chào khi một chiếc xe tăng Valentine đi qua.

Xe tăng PzKpfw IV Ausf H tại các căn cứ quân sự Thun, Thụy Sĩ.

Hình ảnh một chiếc xe tăng hạng nặng Tiger I của Đức lật nghiêng bên vệ đường ở phía bắc Rome, Italy trong chiến tranh thế giới thứ II.

Xe tăng T-55 do Liên Xô sản xuất tham chiến tại Syria.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu
T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô
Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.