Mỹ - Nhật Bản hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ mới

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản cho rằng việc phối hợp sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA là cần thiết nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tờ  Sputniknews ngày 10/1 dẫn tin của Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) cho biết, Bộ quốc phòng hai nước sẽ hợp tác sản xuất các bộ phận của tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA tại Nhật Bản và bắt đầu thử nghiệm loại tên lửa này từ các tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis vào đầu năm 2017 tại Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii.

Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ mới. (Ảnh: AFP)

SM-3 Block IIA là loại tên lửa ba tầng, được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa của tên lửa đạn đạo bay phía trên tầng khí quyền của Trái Đất, phá hủy chúng bằng đầu đạn động lực học sau va chạm ở tốc độ rất cao.

Mỹ và Nhật Bản cho rằng việc phối hợp sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA là cần thiết nhằm đối phó với các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên
Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay WC-135 sẽ tìm kiếm các dấu hiệu phóng xạ từ cuộc thử hạt nhân mà Triều Tiên tuyên bố vừa thực hiện.

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

Máy bay Mỹ sẽ tìm dấu hiệu phóng xạ từ vụ “nổ hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay WC-135 sẽ tìm kiếm các dấu hiệu phóng xạ từ cuộc thử hạt nhân mà Triều Tiên tuyên bố vừa thực hiện.

Sukhoi sẽ chế tạo cường kích tối tân Su-34M
Sukhoi sẽ chế tạo cường kích tối tân Su-34M

Sukhoi sẽ chế tạo phiên bản hiện đại hóa của cường kích Su-34.

Sukhoi sẽ chế tạo cường kích tối tân Su-34M

Sukhoi sẽ chế tạo cường kích tối tân Su-34M

Sukhoi sẽ chế tạo phiên bản hiện đại hóa của cường kích Su-34.

Nga sẽ sớm đưa “sát thủ diệt chiến đấu cơ” Buk-M3 vào sử dụng
Nga sẽ sớm đưa “sát thủ diệt chiến đấu cơ” Buk-M3 vào sử dụng

VOV.VN- Quân đội Nga sẽ sớm đưa hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 được mệnh danh là “sát thủ diệt chiến đấu cơ” vào sử dụng trong năm 2016.

Nga sẽ sớm đưa “sát thủ diệt chiến đấu cơ” Buk-M3 vào sử dụng

Nga sẽ sớm đưa “sát thủ diệt chiến đấu cơ” Buk-M3 vào sử dụng

VOV.VN- Quân đội Nga sẽ sớm đưa hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 được mệnh danh là “sát thủ diệt chiến đấu cơ” vào sử dụng trong năm 2016.

Iran hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2
Iran hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2

VOV.VN- Iran ngày 5/1 hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2, trong đó có Emad- loại tên lửa dẫn đường có độ chính xác cực cao.

Iran hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2

Iran hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2

VOV.VN- Iran ngày 5/1 hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2, trong đó có Emad- loại tên lửa dẫn đường có độ chính xác cực cao.

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch
Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

VOV.VN - Chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Mỹ khẳng định quả bom mà Triều Tiên vừa cho nổ khó có thể là bom nhiệt hạch (còn gọi là bom khinh khí).

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

Chuyên gia Mỹ: Bom mà Triều Tiên thử không phải là bom nhiệt hạch

VOV.VN - Chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Mỹ khẳng định quả bom mà Triều Tiên vừa cho nổ khó có thể là bom nhiệt hạch (còn gọi là bom khinh khí).

Tên lửa Hellfire của Mỹ “đi lạc” đến Cuba
Tên lửa Hellfire của Mỹ “đi lạc” đến Cuba

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tích cực điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Tên lửa Hellfire của Mỹ “đi lạc” đến Cuba

Tên lửa Hellfire của Mỹ “đi lạc” đến Cuba

VOV.VN - Hiện nay, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tích cực điều tra làm sáng tỏ vụ việc.