Iran hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2

VOV.VN- Iran ngày 5/1 hé lộ kho chứa tên lửa ngầm thứ 2, trong đó có Emad- loại tên lửa dẫn đường có độ chính xác cực cao.

Theo Reuters, động thái này của Iran khiến Mỹ lo ngại và cáo buộc rằng loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân và điều này là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 2010.

Ngoài ra, động thái này của Iran dường như là để “trêu tức” Mỹ trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Iran sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này với nhóm P5+1.

Hình ảnh hầm chứa tên lửa của Iran. Ảnh AFP

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đã đăng tải video cho thấy hầm chứa tên lửa nằm ở một khu vực đồi núi và do nhóm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vận hành.

Đây là hầm chứa tên lửa thứ 2 mà Iran công bố sau khi nước này hé lộ hầm chứa đầu tiên hồi tháng 10.

Tại thời điểm đó, Mỹ cũng cáo buộc tên lửa Emad mà Iran thử nghiệm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và giới chức Mỹ cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả việc thử tên lửa Emad của Iran bằng các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và các tập đoàn có liên quan đến chương trình thử nghiệm tên lửa nói trên.

Việc Iran hé lộ những hầm chứa tên lửa của mình cũng như tiến hành các vụ thử tên lửa được coi là thách thức đối với Chính phủ Mỹ.

Trước đó, sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 7, Iran đã tuân thủ những điều khoản chính trong thỏa thuận nói trên, trong đó bao gồm việc từ bỏ các loại nhiên liệu mà các cường quốc cho rằng Iran có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng nước này mở rộng chương trình tên lửa của mình.

Theo đó, các tên lửa do Iran phát triển sẽ có độ chính xác cao hơn nhiều so với thế hệ tên lửa hiện nay mà nước này đang sở hữu. Điều này sẽ giúp tăng cường hiệu quả của loại tên lửa thế hệ mới của Iran dù chỉ sử dụng đầu đạn truyền thống.

Trước đó, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Hossein Salami ngày 1/1 tuyên bố, các kho chứa tên lửa của nước này đã đầy ắp các loại tên lửa nên họ không biết làm thế nào để chứa các loại tên lửa sắp được chế tạo của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300 cho Iran từ 1/2016
Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300 cho Iran từ 1/2016

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300PMU-2 cho Iran từ tháng 1 năm sau.

Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300 cho Iran từ 1/2016

Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300 cho Iran từ 1/2016

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S300PMU-2 cho Iran từ tháng 1 năm sau.

Iran không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa bất chấp sức ép
Iran không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa bất chấp sức ép

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran ngày 1/1 khẳng định, bất chấp sức ép từ phía Mỹ, Iran sẽ không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa của nước này.

Iran không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa bất chấp sức ép

Iran không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa bất chấp sức ép

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran ngày 1/1 khẳng định, bất chấp sức ép từ phía Mỹ, Iran sẽ không giảm tốc độ phát triển chương trình tên lửa của nước này.

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa
Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan nói, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình tên lửa.

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

Iran phản ứng trước chỉ trích của Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan nói, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình tên lửa.

Iran, Mỹ đối đầu gay gắt về chương trình tên lửa của Tehran
Iran, Mỹ đối đầu gay gắt về chương trình tên lửa của Tehran

VOV.VN - Bất chấp đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Mỹ và Iran lại đang đối đầu gay gắt quanh chương trình tên lửa của Tehrran. 

Iran, Mỹ đối đầu gay gắt về chương trình tên lửa của Tehran

Iran, Mỹ đối đầu gay gắt về chương trình tên lửa của Tehran

VOV.VN - Bất chấp đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Mỹ và Iran lại đang đối đầu gay gắt quanh chương trình tên lửa của Tehrran.