Mỹ phát triển phần mềm phòng vệ mới cho xe tăng

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin sẽ phát triển phần mềm giúp xe tăng Mỹ nâng cao khả năng sống sót trong giao chiến nhờ vào phản ứng phòng vệ nhanh.

Trung tâm nghiên cứu xe tăng chiến đấu của Lục quân Mỹ vừa phê chuẩn việc phát triển phần mềm mới để giúp xe thiết giáp của họ có khả năng phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhờ đó nâng cao cơ hội sống sót của xe trong thực chiến.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Thông tin trên được nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đưa ra trong một thông cáo báo chí.

Thông cáo của họ hôm 1/12 có đoạn: “Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Động cơ Xe tăng” (TARDEC) đã giao cho hãng Lockheed Martin hai gói hợp đồng tiếp tục phát triển một thiết bị kiểm soát kết cấu mở cho chương trình Hệ thống Điều biến Bảo vệ Chủ động của Lục quân Mỹ (MAPS)”.

Hãng Lockheed Martin giải thích, trong chương trình MAPS này, thiết bị kiểm soát sẽ xử lý thông tin từ các hệ thống cảm biến và phòng thủ để bảo vệ chiếc xe tăng.

Nhà thầu quốc phòng này cho biết thêm, thiết kế kết cấu mở có nghĩa rằng những người lính lục quân Mỹ có thể dễ dàng thay thế và nâng cấp các cảm biến và hệ thống tự vệ khi xuất hiện công nghệ mới hoặc các mối đe dọa mới.

Thông cáo lưu ý: “Lockheed Martin sẽ tiếp tục phát triển phần mềm đáp ứng nhu cầu phản vệ nhanh nhằm bảo vệ xe tăng trước các mối đe dọa cận kề”.

Theo thông cáo này, Lockheed Martin gần đây đã trao một số thiết bị kiểm soát nguyên mẫu cho TARDEC để kiểm định theo tinh thần một hợp đồng trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Washington Post: Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev vũ khí kém chất lượng
Washington Post: Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev vũ khí kém chất lượng

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Washington đã cung cấp cho công lực địa phương 260 triệu USD vũ khí phi sát thương.

Washington Post: Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev vũ khí kém chất lượng

Washington Post: Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev vũ khí kém chất lượng

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Washington đã cung cấp cho công lực địa phương 260 triệu USD vũ khí phi sát thương.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga
Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Mỹ không hay biết về hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân của Nga
Mỹ không hay biết về hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân của Nga

VOV.VN - Sau vụ “rò rỉ” thông tin về vũ khí mới cực nguy hiểm của Nga là hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân, phía Mỹ cho biết họ không hề biết về hệ thống đó.

Mỹ không hay biết về hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân của Nga

Mỹ không hay biết về hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân của Nga

VOV.VN - Sau vụ “rò rỉ” thông tin về vũ khí mới cực nguy hiểm của Nga là hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân, phía Mỹ cho biết họ không hề biết về hệ thống đó.