Nga đóng xong tàu hộ vệ thứ 3 cho hải quân Việt Nam

VOV.VN - Xưởng tàu Zelenodolsk của Nga ở vùng Volga đã đóng xong tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 của dự án 11661 thứ 3 dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Thông tin trên do phát ngôn viên của xưởng đóng tàu này - Andrey Spiridonov cung cấp cho hãng tin TASS.

Tàu Gepard trong dự án 11661. Ảnh: Itar-Tass.

Tàu hộ vệ này sẽ được hạ thủy vào ngày 27/4 để chạy thử.

Ông Spiridonov nói: “Xưởng tàu đã hoàn thành việc đóng 1 tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 cho hải quân Việt Nam. Tàu sẽ được hạ thủy vào ngày 27/4”.

Theo ông này, lễ hạ thủy tàu sẽ có sự tham dự của phái đoàn hải quân Việt Nam.

Phát ngôn viên cho biết, phái đoàn Việt Nam đã tới xưởng vào hôm 25/4, và các đại diện của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cũng sẽ tham dự buổi lễ.

Xưởng tàu Zelenodolsk đã giao 2 tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 đầu tiên cho hải quân Việt Nam vào năm 2011. Sau đó, phía Việt Nam ký một hợp đồng mới để tiếp nhận thêm 2 tàu hộ vệ nữa trong dự án 11661.

Tàu hộ vệ thứ 4 trong dự án trên cũng sắp hoàn thành tại xưởng đóng tàu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng ảnh về tàu ngầm tấn công Severodvinsk của Nga
Chiêm ngưỡng ảnh về tàu ngầm tấn công Severodvinsk của Nga

VOV.VN - Tàu ngầm tấn công Severodvinsk là niềm tự hào của hải quân Nga. Đây là chiếc đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Yasen thời kỳ hậu Xô viết.

Chiêm ngưỡng ảnh về tàu ngầm tấn công Severodvinsk của Nga

Chiêm ngưỡng ảnh về tàu ngầm tấn công Severodvinsk của Nga

VOV.VN - Tàu ngầm tấn công Severodvinsk là niềm tự hào của hải quân Nga. Đây là chiếc đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Yasen thời kỳ hậu Xô viết.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Trung Quốc nổi giận khi Mỹ phê chuẩn bán tàu hộ vệ cho Đài Loan
Trung Quốc nổi giận khi Mỹ phê chuẩn bán tàu hộ vệ cho Đài Loan

VOV.VN - Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cho phép bán 2 tàu hộ vệ hải quân cho Đài Loan, phía Trung Quốc đã nổi giận và phản đối kịch liệt.

Trung Quốc nổi giận khi Mỹ phê chuẩn bán tàu hộ vệ cho Đài Loan

Trung Quốc nổi giận khi Mỹ phê chuẩn bán tàu hộ vệ cho Đài Loan

VOV.VN - Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cho phép bán 2 tàu hộ vệ hải quân cho Đài Loan, phía Trung Quốc đã nổi giận và phản đối kịch liệt.

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản
Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Những siêu tàu ngầm này có thể đã khiến Mỹ phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong Thế Chiến II, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Tiết lộ về tàu ngầm lớn hơn sân bóng đá của Nhật Bản

Những siêu tàu ngầm này có thể đã khiến Mỹ phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong Thế Chiến II, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.