Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Sáng 20/1, tại quân cảng Cam Ranh, tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng đã lên đường đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và thăm, giao lưu với Hải quân Singapore.

Tàu 011 - Đinh Tiên Hoàng rời quân cảng Cam Ranh dự duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ và thăm Singapore

Chuyến đi nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam (NDVN) với Hải quân Ấn Độ và Singagore. Đồng thời tăng cường sự hiện diện tàu chiến đấu hiện đại của Hải quân Việt Nam tại các vùng biển xa bờ, nâng cao vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến đi còn là dịp để tàu 011 - Đinh Tiên Hoàng kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ khai thác, làm chủ trang bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế của Hải quân Việt Nam.

Đại tá Lê Xuân Thủy - phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác - cho biết đây là lần thứ 2 Hải quân Việt Nam đưa tàu hộ vệ tên lửa đi thăm, giao lưu với hải quân các nước và là lần đầu tiên đưa tàu tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.

Theo trung tá Nguyễn Quang Huy - thuyền trưởng tàu 011- Đinh Tiên Hoàng - chuyến theo hải trình tàu sẽ đi hơn 5.000 hải lý, vượt biển Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương sẽ được đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Dự kiến tàu 011- Đinh Tiên Hoàng và đoàn công tác thăm Singapore từ ngày 23 đến 26/1; dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ từ ngày 4 đến 8/2/2016.

Tại đây tàu Hải quân Việt Nam sẽ tham gia lễ duyệt binh tàu, tham gia hội thảo hàng hải quốc tế, diễu binh đường phố, bắn pháo hoa, biểu diễn văn nghệ cùng các ban nhạc quốc tế. Dự kiến ngày 23/2 tàu sẽ về đến Việt Nam./.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 011- Đinh Tiên Hoàng chuẩn bị trước khi tàu rời bến
Đón trực thăng K28 lên tàu hộ vệ tên lửa 011 

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng rời quân cảng Cam Ranh dự duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ và thăm Singapore

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng rời quân cảng Cam Ranh dự duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ và thăm Singapore 

Đại tá Lê Xuân Thủy, phó tham mưu trưởng Hải quân tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 trước khi lên tàu làm nhiệm vụ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Học viên Lục quân tập bắn đạn thật, đánh chiếm mục tiêu
Hình ảnh: Học viên Lục quân tập bắn đạn thật, đánh chiếm mục tiêu

VOV.VN - Trường Sĩ quan Lục quân 2 vừa kết thúc đợt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho học viên các khóa 63, 65 đào tạo Đại học quân sự, Hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các khóa đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng quân sự cơ sở.

Hình ảnh: Học viên Lục quân tập bắn đạn thật, đánh chiếm mục tiêu

Hình ảnh: Học viên Lục quân tập bắn đạn thật, đánh chiếm mục tiêu

VOV.VN - Trường Sĩ quan Lục quân 2 vừa kết thúc đợt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho học viên các khóa 63, 65 đào tạo Đại học quân sự, Hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các khóa đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng quân sự cơ sở.

Hình ảnh: Tàu Hải quân Liên bang Nga thăm thành phố Đà Nẵng
Hình ảnh: Tàu Hải quân Liên bang Nga thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 6/1, tàu Khu trục Bystryi - Hải quân Liên bang Nga đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh: Tàu Hải quân Liên bang Nga thăm thành phố Đà Nẵng

Hình ảnh: Tàu Hải quân Liên bang Nga thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 6/1, tàu Khu trục Bystryi - Hải quân Liên bang Nga đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng
Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin
Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Cuộc diễn tập nhằm giúp Thủ trưởng Bộ, các cơ quan có cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách chống khủng bố của lực lượng Đặc công.

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Cuộc diễn tập nhằm giúp Thủ trưởng Bộ, các cơ quan có cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách chống khủng bố của lực lượng Đặc công.

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương
Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

10h ngày 13/1 (giờ Việt Nam), tàu ngầm kilo 186-Đà Nẵng đã được chở qua hết Đại Tây Dương, bắt đầu hành trình trong Ấn Độ Dương

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

Sáng nay, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về tới Ấn Độ Dương

10h ngày 13/1 (giờ Việt Nam), tàu ngầm kilo 186-Đà Nẵng đã được chở qua hết Đại Tây Dương, bắt đầu hành trình trong Ấn Độ Dương

Tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam đã khởi hành từ St. Petersburg đi Cam Ranh
Tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam đã khởi hành từ St. Petersburg đi Cam Ranh

Chiếc tàu ngầm thứ 5 trong dự án 6 chiếc do Hải quân Việt Nam đặt hàng Nga đang trên đường về Việt Nam

Tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam đã khởi hành từ St. Petersburg đi Cam Ranh

Tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam đã khởi hành từ St. Petersburg đi Cam Ranh

Chiếc tàu ngầm thứ 5 trong dự án 6 chiếc do Hải quân Việt Nam đặt hàng Nga đang trên đường về Việt Nam

Việt Nam đã có máy bay trinh sát không người lái tầm xa
Việt Nam đã có máy bay trinh sát không người lái tầm xa

VOV.VN - Viện Công nghệ không gian và Bộ Công an vừa phối hợp nghiên cứu chế tạo thành công máy bay trinh sát điện tử không người lái tầm xa

Việt Nam đã có máy bay trinh sát không người lái tầm xa

Việt Nam đã có máy bay trinh sát không người lái tầm xa

VOV.VN - Viện Công nghệ không gian và Bộ Công an vừa phối hợp nghiên cứu chế tạo thành công máy bay trinh sát điện tử không người lái tầm xa

Hình ảnh: Xem Pháo phòng không diễn tập, bắn đạn thật năm 2015
Hình ảnh: Xem Pháo phòng không diễn tập, bắn đạn thật năm 2015

Sáng 27/11, tại Trường bắn quốc gia TB1, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc diễn tập bắn đạn thật năm 2015 cho lực lượng pháo phòng không của 6 sư đoàn phòng không và Học viện PK-KQ. Được đưa vào diễn tập, bắn đạn thật lần này có các loại pháo cao xạ và ZSU-23.

Hình ảnh: Xem Pháo phòng không diễn tập, bắn đạn thật năm 2015

Hình ảnh: Xem Pháo phòng không diễn tập, bắn đạn thật năm 2015

Sáng 27/11, tại Trường bắn quốc gia TB1, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc diễn tập bắn đạn thật năm 2015 cho lực lượng pháo phòng không của 6 sư đoàn phòng không và Học viện PK-KQ. Được đưa vào diễn tập, bắn đạn thật lần này có các loại pháo cao xạ và ZSU-23.

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương
Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương

Sáng 25/12, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về Việt Nam, đã qua hết eo biển Manche, ra tới Đại Tây Dương.

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã ra Đại Tây Dương

Sáng 25/12, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm 186 - Đà Nẵng về Việt Nam, đã qua hết eo biển Manche, ra tới Đại Tây Dương.