Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 21/8 thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, ông Shoigu cho biết: “Tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được quân đội Nga sử dụng 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cả 3 lần đều cho thấy những đặc tính tuyệt vời của nó”.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu khẳng định, không một tên lửa nào trên thế giới có những đặc tính giống như Kinzhal: “Trên thực tế, chưa có bất cứ quốc gia nào sở hữu tên lửa như vậy, đặc biệt là tốc độ siêu thanh và khả năng xuyên phá lớn. Không có bất cứ hệ thống nào có thể phát hiện cũng như ngăn chặn tên lửa Kinzhal”.

Theo ông Sergey Shoigu, tên lửa Kinzhal có thể đạt tốc độ lên đến hơn 10 Mach, thay đổi quỹ đạo theo phương thẳng đứng hoặc ngang trên đường bay. “Chúng tôi sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng”, ông nói.

Bản thân Kinzhal là tổ hợp tên lửa tấn công tiên tiến, sự kết hợp giữa tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K cải tiến và tên lửa siêu thanh Kh-47M Kinzhal. Tầm tấn công hiệu quả của Kinzhal lên đến 2.000 km, với tốc độ bay có thể đạt Mach 10. Tổ hợp tên lửa này của Nga có tín hiệu radar thấp, khả năng cơ động cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon
Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon và điều này sẽ được kiểm chứng trong năm 2022, TASS đưa tin.

Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon

Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon và điều này sẽ được kiểm chứng trong năm 2022, TASS đưa tin.

“Bóng ma bầu trời” Su-57 của Nga sẽ sớm cất cánh trên tàu sân bay
“Bóng ma bầu trời” Su-57 của Nga sẽ sớm cất cánh trên tàu sân bay

VOV.VN - Tiêm kích Su-57 – máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Nga có thể là nền tảng để phát triển máy bay hiện đại dành cho tàu sân bay mới của nước này, tương tự như tiêm kích F-35C dành cho lực lượng hải quân của Mỹ.

“Bóng ma bầu trời” Su-57 của Nga sẽ sớm cất cánh trên tàu sân bay

“Bóng ma bầu trời” Su-57 của Nga sẽ sớm cất cánh trên tàu sân bay

VOV.VN - Tiêm kích Su-57 – máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Nga có thể là nền tảng để phát triển máy bay hiện đại dành cho tàu sân bay mới của nước này, tương tự như tiêm kích F-35C dành cho lực lượng hải quân của Mỹ.

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine
Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo, các lực lượng của nước này sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất tấn công một căn cứ tập kết lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Kharkov, tiêu diệt 90 tay súng.

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo, các lực lượng của nước này sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất tấn công một căn cứ tập kết lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Kharkov, tiêu diệt 90 tay súng.

Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi gần sân bay ở Crimea
Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi gần sân bay ở Crimea

VOV.VN - Ông Mikhail Razvozzhaev, thị trưởng thành phố Sevastopol - thành phố lớn nhất Crimea ngày 18/8 thông báo, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực lân cận sân bay Belbek của Crimea.

Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi gần sân bay ở Crimea

Máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi gần sân bay ở Crimea

VOV.VN - Ông Mikhail Razvozzhaev, thị trưởng thành phố Sevastopol - thành phố lớn nhất Crimea ngày 18/8 thông báo, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực lân cận sân bay Belbek của Crimea.

"Rasputitsa" - Hiểm họa khôn lường đối với quân đội Nga
"Rasputitsa" - Hiểm họa khôn lường đối với quân đội Nga

VOV.VN - Rasputitsa là một thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt đất trở nên lầy lội, nhiều bùn đất do thời tiết xấu và việc di chuyển trên những con đường này có thể trở thành cực hình đối với các lực lượng thiết giáp Nga.

"Rasputitsa" - Hiểm họa khôn lường đối với quân đội Nga

"Rasputitsa" - Hiểm họa khôn lường đối với quân đội Nga

VOV.VN - Rasputitsa là một thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt đất trở nên lầy lội, nhiều bùn đất do thời tiết xấu và việc di chuyển trên những con đường này có thể trở thành cực hình đối với các lực lượng thiết giáp Nga.