Nga tung video lần đầu bắn thử tên lửa siêu thanh đối hạm Onyx

VOV.VN - Tên lửa được bắn đi từ tổ hợp phòng thủ di động Bastion được Nga triển khai mới đây bên bờ biển Arctic.

RT ngày 26/9 đưa tin,  Hải quân Nga đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Onyx đối hạm, nhắm tới các mục tiêu là tàu thuyền trên biển.

Tên lửa được bắn đi từ tổ hợp phòng thủ ven biển Bastion, mới được Nga triển khai bên bờ biển Arctic. RT đã đăng tải đoạn video phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx, có tốc độ lên tới 2.700 km/giờ. Tên lửa được bắn lên không trung sau đó hướng ra mục tiêu giả định trên biển là nhóm các tàu đối phương.

Video Nga thử tên lửa đối hạm Onyx. Nguồn: RT

Tổ hợp phòng thủ Bastion mang được 2 tên lửa đối hạm Onyx, có thể chạm tới mục tiêu trong tầm ngắm 300km với đường bay cao - thấp và tầm ngắm 120km với đường bay thấp - thấp. Mặc dù được thiết kế để nhắm tới các mục tiêu là tàu thuyền trên biển, song tên lửa siêu thanh này có thể tấn công cả các mục tiêu trên mặt đất.

Quân đội Nga được trang bị 3 tổ hợp phòng thủ di động ven biển Bastion đầu tiên vào năm 2010 và đã sử dụng tổ hợp này trong cuộc chiến tại Syria. Tháng 11/2016, Nga đã sử dụng bệ phóng của tổ hợp này để bắn một số tên lửa vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Idlib và Homs tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã 7 hàng không mẫu hạm “thảm họa” nhất thế giới
Giải mã 7 hàng không mẫu hạm “thảm họa” nhất thế giới

VOV.VN - Không phải hàng không mẫu hạm nào cũng đầy uy lực. Có những con tàu liên tiếp gặp sự cố và trở thành “thảm họa” trong các lực lượng Hải quân.

Giải mã 7 hàng không mẫu hạm “thảm họa” nhất thế giới

Giải mã 7 hàng không mẫu hạm “thảm họa” nhất thế giới

VOV.VN - Không phải hàng không mẫu hạm nào cũng đầy uy lực. Có những con tàu liên tiếp gặp sự cố và trở thành “thảm họa” trong các lực lượng Hải quân.

Khám phá sức mạnh siêu khu trục hạm Project-15A Kolkata của Ấn Độ
Khám phá sức mạnh siêu khu trục hạm Project-15A Kolkata của Ấn Độ

VOV.VN - Project-15A Kolkata là lớp tàu khu trục mang tên lửa điều khiển được thiết kế rất hiện đại với khả năng tàng hình cao.

Khám phá sức mạnh siêu khu trục hạm Project-15A Kolkata của Ấn Độ

Khám phá sức mạnh siêu khu trục hạm Project-15A Kolkata của Ấn Độ

VOV.VN - Project-15A Kolkata là lớp tàu khu trục mang tên lửa điều khiển được thiết kế rất hiện đại với khả năng tàng hình cao.

Khám phá sức mạnh tàu khu trục đẳng cấp nhất châu Á của Nhật Bản
Khám phá sức mạnh tàu khu trục đẳng cấp nhất châu Á của Nhật Bản

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Atago được đánh giá là tàu chiến đa năng nhất trong biên chế Hải quân Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Khám phá sức mạnh tàu khu trục đẳng cấp nhất châu Á của Nhật Bản

Khám phá sức mạnh tàu khu trục đẳng cấp nhất châu Á của Nhật Bản

VOV.VN - Khu trục hạm lớp Atago được đánh giá là tàu chiến đa năng nhất trong biên chế Hải quân Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

VOV.VN- Sáng 25/9, trang Tsargrad của Nga đưa ra những hình ảnh về cuộc chạm trán giữa hai siêu tiêm kích Su-35 của Nga và F-22 của Mỹ trên bầu trời Syria.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

VOV.VN- Sáng 25/9, trang Tsargrad của Nga đưa ra những hình ảnh về cuộc chạm trán giữa hai siêu tiêm kích Su-35 của Nga và F-22 của Mỹ trên bầu trời Syria.