Ngắm trực thăng “mạnh” nhất của không quân Nga

VOV.VN - Mi-26 là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng của Nga được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Mi-26 được cho là chiếc máy bay trực thăng nặng nhất và mạnh nhất từng được sử dụng. (Ảnh: russianhelicopters)

Được thiết kế với khoang chở hàng rộng và chiếm phần lớn diện tích máy bay, Mi-26 có thể mang theo những món hàng mà các loại trực thăng vận tải khác phải chào thua. (Ảnh: russianhelicopters)

Mi-26  là chiếc trực thăng mạnh nhất vì trọng lượng cất cánh tối đa của nó lên tới 56 tấn. (Ảnh: russianhelicopters)

Mi-26 dễ dàng cất cánh cùng với 150 người trên khoang hoặc lượng hàng hơn 20 tấn. (Ảnh: russianhelicopters)

Kíp lái của Mi-26 gồm 2 phi công, 1 hoa tiêu, một kỹ sư và 1 kỹ thuật viên. (Ảnh: airliners)

Chiều dài của Mi-26 là 40 m, chiều cao 8,145m. (Ảnh: planespotters)

Mi-26 có tầm bay 1.920km và trần bay là 4.600m. (Ảnh: planespotters)

Mi-26 sử dụng 2 động cơ Lotarev D-136 kiểu turboshaft, 8,500 kW. (Ảnh: planespotters)

Mi-26 là trực thăng đầu tiên sử dụng cánh quạt tám lá. Tùy thuộc vào trọng lượng bay, nó có thể tiếp tục hoạt động với một động cơ khi động cơ kia bị hỏng. (Ảnh: planespotters)

Được giới thiệu năm 1977 và chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô năm 1983, Mi-26 hiện vẫn được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. (Ảnh: planespotters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52
Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

VOV.VN - Với khả năng tấn công và trinh sát mạnh mẽ, trực thăng "Cá sấu" được đánh giá là một trong những loại trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới.

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

VOV.VN - Với khả năng tấn công và trinh sát mạnh mẽ, trực thăng "Cá sấu" được đánh giá là một trong những loại trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới.

“Thợ săn đêm” Mi-28N, sát thủ diệt tăng của không quân Nga
“Thợ săn đêm” Mi-28N, sát thủ diệt tăng của không quân Nga

VOV.VN - Trực thăng Mi-28N đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất đối với trực thăng tấn công do Công ty cổ phần Rostvertol chế tạo. 

“Thợ săn đêm” Mi-28N, sát thủ diệt tăng của không quân Nga

“Thợ săn đêm” Mi-28N, sát thủ diệt tăng của không quân Nga

VOV.VN - Trực thăng Mi-28N đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất đối với trực thăng tấn công do Công ty cổ phần Rostvertol chế tạo. 

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang
IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

IS sắp chế tạo thành công máy bay không người lái có vũ trang

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, IS đã phát triển UAV dựa trên công nghệ đánh cắp từ các máy bay không người lái của Mỹ bị rơi.

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh
Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Tàu ngầm HMS Vigilant là một trong số 4 tàu ngầm thuộc hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Anh neo đậu tại căn cứ Clyde.

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Tàu ngầm HMS Vigilant là một trong số 4 tàu ngầm thuộc hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Anh neo đậu tại căn cứ Clyde.

Xe thiết giáp “Tiger” sẽ được trang bị “Arbalest”
Xe thiết giáp “Tiger” sẽ được trang bị “Arbalest”

Một trong những xu hướng chính trong sự phát triển thiết bị quân sự hiện đại là tích cực thúc đẩy vũ khí điều khiển từ xa.

Xe thiết giáp “Tiger” sẽ được trang bị “Arbalest”

Xe thiết giáp “Tiger” sẽ được trang bị “Arbalest”

Một trong những xu hướng chính trong sự phát triển thiết bị quân sự hiện đại là tích cực thúc đẩy vũ khí điều khiển từ xa.