Nghi vấn Iran chuyển giao tên lửa siêu thanh cho Houthi

VOV.VN - Chuyên gia Fabian Hinz cho rằng Houthi có thể tiếp cận được công nghệ vũ khí siêu thanh thông qua Iran. Tuy nhiên, ông hoài nghi lực lượng vũ trang tại Yemen đủ khả năng điều khiển chính xác vũ khí với tốc độ lớn như vậy.

Hãng thông tấn RIA Novostia của Nga dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, lực lượng Houthi ở Yemen đã sở hữu tên lửa siêu thanh. Nguồn tin không đưa ra bằng chứng nào, nhưng thông tin này có thể làm gia tăng lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

“Lực lượng tên lửa của chúng tôi đã thử nghiệm thành công một tên lửa có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 8 (gấp 8 lần tốc độ âm thanh) và chạy bằng nhiên liệu rắn”, RIA Novostia dẫn lời một quan chức quân sự thân cận với Houthi cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm, Houthi “có ý định sản xuất tên lửa này để sử dụng trong các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, cũng như chống lại các mục tiêu ở Israel”.

Houthi trong nhiều tuần qua đã bóng gió về những “điều bất ngờ” mà lực lượng này lên kế hoạch cho các trận chiến trên biển để chống lại Mỹ và các đồng minh của Washington.

Thủ lĩnh tối cao của Houthi, Abdul Malik al-Houthi ngày 14/3 cho biết, lực lượng này đang “mở rộng phạm vi hoạt động tới các khu vực và địa điểm mà đối phương không bao giờ ngờ tới” và sẽ ngăn chặn các tàu “có liên hệ với Israel vượt qua Ấn Độ Dương, hướng tới Mũi Hảo Vọng” ở cực Nam châu Phi.

Cho đến nay, Houthi chỉ chủ yếu tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ hướng tới kênh đào Suez. Việc tấn công các tàu hướng tới Mũi Hảo Vọng sẽ đe dọa cả tuyến đường thay thế mà các hãng vận tải biển đang sử dụng để tránh đi qua Biển Đỏ.

Hiện vẫn chưa rõ Houthi sẽ thực hiện những cuộc tấn công như vậy bằng cách nào.

Tốc độ và khả năng cơ động giúp các tên lửa siêu thanh trở nên nguy hiểm hơn đối với hầu hết các hệ thống phòng không. Với tên lửa đạn đạo, các hệ thống phòng không có thể đoán trước được quỹ đạo nhằm đánh chặn hiệu quả. Tên lửa siêu thanh bay nhanh và có khả năng nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, gây ra thách thức không nhỏ cho các tổ hợp phòng thủ hiện tại.

Trung Quốc và Mỹ được cho là đang phát triển loại vũ khí này trong khi Nga tuyên bố họ đã sử dụng vũ khí siêu thanh có tốc độ trên Mach 5.

Khả năng vận hành vũ khí siêu thanh của Houthi

Houthi không có hải quân và cũng không có vũ khí vươn xa tới Ấn Độ Dương, do đó lực lượng này rất khó đe dọa các mục tiêu ở Mũi Hảo Vọng.

Sau khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa năm 2014, các kho vũ khí của chính phủ Yemen nằm trong tay lực lượng này, nhưng chỉ chủ yếu là tên lửa Scud và các loại vũ khí khác từ thời Liên Xô.

Khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào Yemen năm 2015, họ nhắm vào các kho vũ khí của Houthi. Mặc dù Yemen không có cơ sở hạ tầng sản xuất tên lửa nội địa, nhưng những tên lửa mới vẫn lọt vào tay lực lượng Houthi.

Khi được hỏi về việc Houthi sở hữu tên lửa siêu thanh, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết: “Chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu nào chứng minh họ có khả năng đó”.

Dù vậy, Iran, bên hậu thuẫn cho Houthi, tuyên bố sở hữu tên lửa siêu thanh. Tháng 6/2023, Iran trình làng tên lửa Fattah. Một tên lửa siêu thanh khác cũng đang được phát triển.

Iran cũng được cho là đã trang bị cho các lực lượng ủy nhiệm những tên lửa mà Tehran hiện đang sử dụng. Việc bổ sung tên lửa siêu thanh vào kho vũ khí của các nhóm này có thể đặt ra thách thức lớn hơn đối với các hệ thống phòng không được Mỹ và các đồng minh sử dụng, bao gồm cả Israel.

Iran lâu nay phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Houthi. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã tịch thu nhiều lô hàng vũ khí chuyển cho nhóm vũ trang Yemen ở vùng biển Trung Đông. Các chuyên gia vũ khí cũng cho rằng số vũ khí thu được của Houthi trên chiến trường có nguồn gốc từ Iran.

Fabian Hinz, chuyên gia tên lửa và nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Iran chuyển giao một loại vũ khí siêu thanh mới cho lực lượng Houthi. Tuy nhiên, ông hoài nghi lực lượng vũ trang tại Yemen đủ khả năng điều khiển chính xác vũ khí với tốc độ lớn như vậy.

“Tôi không loại trừ khả năng Houthi có được một số hệ thống có khả năng cơ động ở một mức độ nào đó. Cũng có thể Iran đã chuyển những vũ khí mới cho Houthi để thử nghiệm”, ông Hinz nhận định.

Câu hỏi đặt ra là vũ khí như vậy có khả năng cơ động như thế nào ở tốc độ siêu thanh và liệu nó có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển như tàu thuyền ở Biển Đỏ hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Houthi tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm
Chiến sự Trung Đông: Houthi tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố thử nghiệm thành công và đang sở hữu tên lửa siêu thanh (siêu vượt âm) trong kho vũ khí của mình.

Chiến sự Trung Đông: Houthi tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm

Chiến sự Trung Đông: Houthi tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố thử nghiệm thành công và đang sở hữu tên lửa siêu thanh (siêu vượt âm) trong kho vũ khí của mình.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi
Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Yemen cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Yemen cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế.

Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ
Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ

VOV.VN - Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ trong bối cảnh Mỹ, Anh tiếp tục không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.

Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ

Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ

VOV.VN - Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công ở biển Đỏ trong bối cảnh Mỹ, Anh tiếp tục không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.