Đại sứ Mỹ cáo buộc Iran tiếp tục tài trợ vũ khí cho Houthi

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Yemen cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế.

Cơ quan quản lý hoạt động thương mại biển của Anh (UKMTO) cho biết, vừa nhận được báo cáo về một vụ nổ lớn xảy ra ngày 14/3 tại vị trí cách cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý (80km) về phía Đông Nam. Báo cáo do một tàu thương mại đang lưu thông tại khu vực cung cấp.

Vụ nổ không gây ra bất kỳ thương vong hay hư hại nào cho con tàu cung cấp thông tin cũng như các phương tiện khác gần đó. UKMTO nhận định đây có thể là một cuộc tấn công, nhưng không cho biết chi tiết. Trong khi đó, một số nguồn tin Arab khẳng định vụ nổ là kết quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa  do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện.

Vài giờ trước thông báo của UKMTO, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết ngày 13/3, Houthi đã bắn một quả tên lửa đạn đạo đối hạm từ khu vực mà nhóm này đang kiểm soát ở Yemen, hướng về phía Vịnh Aden. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người hay phương tiện trên Biển Đỏ.

Cũng liên quan đến căng thẳng tại Biển Đỏ, Đại sứ Mỹ tại Yemen Steven H. Fagin cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho nhóm Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế. Trả lời phỏng vấn một nguồn tin Arab ngày 13/3, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ tại Yemen cho biết các nỗ lực quốc tế đang được tăng cường nhằm ngăn chặn hoạt động chuyển lậu vũ khí từ Iran cho Houthi.

Houthi là nhóm vũ trang thân Iran, hiện đang kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa cùng một số đô thị lớn. Từ cuối tháng 11/2023, nhóm này liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát, nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Arab, nhằm gây sức ep buộc quân đội Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah
Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

VOV.VN - Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel hôm 13/3 khẳng định, sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền Nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine.

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

VOV.VN - Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel hôm 13/3 khẳng định, sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền Nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine.

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon
Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Lebanon và khu vực cho biết, hôm nay (13/3), quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, phá hủy một số phương tiện và khiến ít nhất 5 người thương vong.

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Lebanon và khu vực cho biết, hôm nay (13/3), quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, phá hủy một số phương tiện và khiến ít nhất 5 người thương vong.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng
Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.