"Ngòi nổ thông minh" giúp bom xuyên phá Bunker Buster thêm lợi hại

VOV.VN - Được sử dụng bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và trang bị "ngòi nổ thông minh", các bom xuyên phá lớn Bunker Buster ngày càng trở nên lợi hại hơn.

Năm 2024, Không quân Mỹ đã khắc phục sự cố trong quá trình tích hợp bom xuyên phá cỡ lớn khoảng 13.600kg Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57/B lên máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. B-2 là máy bay duy nhất hiện được chứng nhận có thể sử dụng MOP, một loại bom phá boongke được thiết kế đặc biệt để xuyên thủng các mục tiêu được chôn sâu và kiên cố đến ít nhất 60 m.

Họ cũng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với "ngòi nổ thông minh" mới giúp cải thiện hiệu quả của MOP ngay cả khi độ sâu chính xác và vị trí của mục tiêu chôn sâu chưa được biết rõ. Quy mô chính xác của kho dự trữ MOP hiện tại vẫn chưa được rõ, nhưng được biết là tương đối nhỏ. Theo Không quân Mỹ, tính đến năm 2015, nhà thầu chính Boeing đã giao ít nhất 20 quả bom.

Đã có báo cáo về các đơn đặt hàng bổ sung trong những năm qua và vào năm 2024, Bloomberg cho biết, một cơ sở ở Oklahoma đang được mở rộng để giúp tăng gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần sản lượng của những quả bom này hàng năm. Kho dự trữ MOP của Không quân Mỹ đã được nâng cấp nhiều lần trong những năm qua và ít nhất tồn tại năm biến thể, trong đó mới nhất là GBU-57F/B.

Ngoài ra, trong khi B-2 là nền tảng duy nhất được chấp thuận để sử dụng bom, máy bay ném bom B-52 đã thả bom Bunker Buster trong các cuộc thử nghiệm. Nói đến bom boongke, đặc biệt là khi sử dụng chống lại các mục tiêu ngầm, hiệu quả không chỉ là đánh trúng mục tiêu đúng mà còn là phát nổ vào thời điểm tối ưu nhất sau khi chui xuống đất.

Quân đội Mỹ đã đầu tư đáng kể nguồn lực vào việc phát triển ngòi nổ cảm biến khoảng trống cho bom phá boongke hạng nhỏ hơn 907kg và 2.268kg. Ngòi nổ cảm biến khoảng trống được thiết kế để kích hoạt khi phát hiện ra một không gian mở đủ lớn, chẳng hạn như một căn phòng trong một cơ sở ngầm. Ngòi nổ này có thể được kết hợp thêm với một bộ phận làm chậm giúp quả bom xuyên sâu hơn vào mục tiêu trước khi phát nổ nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Giá trị chung của việc sở hữu một loại vũ khí phi hạt nhân, có khả năng xuyên phá rất sâu như MOP trong kho vũ khí của quân đội Mỹ ngày càng tăng. Các đối thủ nặng cân của Mỹ là Trung Quốc và Nga tiếp tục xây dựng các cơ sở kiên cố và/hoặc ngầm mới, bao gồm các căn cứ có hang động sâu cho máy bay và tàu ngầm, điều này sẽ rất quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột tổng lực.

MOP kết hợp với máy bay tàng hình B-2 mang đến cho quân đội Mỹ một lựa chọn độc đáo để truy quét các mục tiêu được chôn sâu và kiên cố nằm ở những khu vực được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sắp ra mắt sẽ cung cấp khả năng thậm chí còn lớn hơn trong lĩnh vực này.

Trong thời gian chờ đợi, Không quân Mỹ cũng đang xem xét việc bổ sung thêm bom phá boongke GBU-72/A loại 2.268kg mới vào kho vũ khí của B-2. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc đã nêu rõ tất cả những điều này sau các cuộc tấn công của B-2 vào "các địa điểm cất giữ vũ khí ngầm kiên cố tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen" vào tháng 10 năm ngoại. Họ nhấn mạnh "khả năng của Mỹ trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở mà đối thủ của họ muốn giữ ngoài tầm với, bất kể chúng được chôn sâu dưới lòng đất, vững chắc hay kiên cố đến mức nào".

Như twz.com đã lưu ý vào thời điểm đó, việc sử dụng B-2 trong trường hợp này rõ ràng là nhằm gửi tín hiệu ra ngoài Yemen, đặc biệt là tới Iran. Tất cả những điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Bom xuyên phá cỡ lớn dùng ngòi thông minh (Large Penetrator Smart Fuze – LPSF) và các nâng cấp khác đối với MOP, cũng như các cuộc thử nghiệm đang diễn ra để kiểm chứng những cải tiến đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tăng cường khả năng thống trị trên không với MQ-58 Valkyrie
Mỹ tăng cường khả năng thống trị trên không với MQ-58 Valkyrie

VOV.VN - Kratos Defense & Security Solutions - công ty công nghệ quốc phòng, an ninh đã ký hợp đồng trị giá gần 35 triệu USD với Thủy quân Lục chiến Mỹ để tích hợp các hệ thống cho máy bay không người lái chiến thuật của Lực lượng đặc nhiệm Không-Lục-Thủy quân Lục chiến (MUX).

Mỹ tăng cường khả năng thống trị trên không với MQ-58 Valkyrie

Mỹ tăng cường khả năng thống trị trên không với MQ-58 Valkyrie

VOV.VN - Kratos Defense & Security Solutions - công ty công nghệ quốc phòng, an ninh đã ký hợp đồng trị giá gần 35 triệu USD với Thủy quân Lục chiến Mỹ để tích hợp các hệ thống cho máy bay không người lái chiến thuật của Lực lượng đặc nhiệm Không-Lục-Thủy quân Lục chiến (MUX).

Gaza-máy bay không người lái có tầm tấn công 1.000 km
Gaza-máy bay không người lái có tầm tấn công 1.000 km

VOV.VN - Iran vừa giới thiệu máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) mới nhất Shahed-149, còn được gọi là "Gaza" nhằm tăng cường khả năng trên không, đặc biệt là đảm nhận các nhiệm vụ trinh sát tầm xa và tấn công chính xác.

Gaza-máy bay không người lái có tầm tấn công 1.000 km

Gaza-máy bay không người lái có tầm tấn công 1.000 km

VOV.VN - Iran vừa giới thiệu máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) mới nhất Shahed-149, còn được gọi là "Gaza" nhằm tăng cường khả năng trên không, đặc biệt là đảm nhận các nhiệm vụ trinh sát tầm xa và tấn công chính xác.

Tàu mặt nước cỡ nhỏ Ghost sẽ cách mạng hóa chiến tranh hải quân?
Tàu mặt nước cỡ nhỏ Ghost sẽ cách mạng hóa chiến tranh hải quân?

VOV.VN - General Dynamics (Mỹ) hợp tác với Công ty Juliet Marine Systems có trụ sở tại Anh phát triển tàu mặt nước cỡ nhỏ có tên là “Ghost”, được cho là có tiềm năng cách mạng hóa chiến tranh hải quân.

Tàu mặt nước cỡ nhỏ Ghost sẽ cách mạng hóa chiến tranh hải quân?

Tàu mặt nước cỡ nhỏ Ghost sẽ cách mạng hóa chiến tranh hải quân?

VOV.VN - General Dynamics (Mỹ) hợp tác với Công ty Juliet Marine Systems có trụ sở tại Anh phát triển tàu mặt nước cỡ nhỏ có tên là “Ghost”, được cho là có tiềm năng cách mạng hóa chiến tranh hải quân.