Nhà khoa học Pháp xác định siêu vũ khí của tương lai

VOV.VN -Siêu vũ khí mới của thế kỷ XXI sẽ không phải là nguyên tử hoặc bom nhiệt hạch mà là hệ thống trí tuệ nhân tạo tự học được các quốc gia phát triển.

Nhà khoa học người Pháp Jean-Christophe Boni đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở Kaspersky Lab nhân dịp lễ hội Kaspersky Geek Picnic.

"Nelson Mandela ngay từ năm 1995 đã viết rằng vũ khí chính của thế kỷ XXI sẽ được hình thành, để thay thế vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của thế kỷ XX.

Trên thực tế, tôi cho rằng đó sẽ là hệ thống trí tuệ nhân tạo, dành cho công việc của nó, trái ngược với bom nguyên tử, sẽ không cần đến uranium, không cần các nhà máy chế biến và những thứ khó kiếm khác, mà chỉ cần silic và điện", nhà nghiên cứu Pháp tuyên bố.

Ảnh minh họa.

Theo ông, bản thân thực tế ảo hoặc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo là không thể theo dõi. Vì thế, sự xuất hiện của những siêu vũ khí như vậy sẽ là cực kỳ phức tạp hoặc thậm chí không thể tiên liệu, dự đoán.

"Các chính trị gia và đại diện các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp, Israel và nhiều nước khác phủ nhận họ đang phát triển hệ thống tương tự để thực hiện chiến tranh điều khiển học.

Nếu thực sự là vậy, chúng ta đơn giản là sẽ không thể kiểm tra. Nhưng tôi cho rằng, những nghiên cứu này đang được thực hiện và đó là nhiệm vụ chiến lược chính yếu đối với phần lớn các cường quốc hàng đầu trên thế giới", nhà khoa học nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên
Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

VOV.VN - Tỉ phú tự thân người Mỹ Mark Cuban nhận định, thế giới sắp có 'tỉ phú 1.000 tỉ USD' đầu tiên nhờ trí tuệ nhân tạo.

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

Ngành trí tuệ nhân tạo sắp có tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

VOV.VN - Tỉ phú tự thân người Mỹ Mark Cuban nhận định, thế giới sắp có 'tỉ phú 1.000 tỉ USD' đầu tiên nhờ trí tuệ nhân tạo.

Mỹ hạ thủy tàu săn ngầm không người lái dùng trí tuệ nhân tạo
Mỹ hạ thủy tàu săn ngầm không người lái dùng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tàu săn ngầm không người lái được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo có thể sẽ phục vụ trong hải quân vào năm 2018.

Mỹ hạ thủy tàu săn ngầm không người lái dùng trí tuệ nhân tạo

Mỹ hạ thủy tàu săn ngầm không người lái dùng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tàu săn ngầm không người lái được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo có thể sẽ phục vụ trong hải quân vào năm 2018.

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối
Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Hệ thống AI có thể giả vờ tỏ ra quan tâm yêu thích một vật vô giá trị, rồi sau đó nhường nó để đổi lấy thứ nó thực sự mong muốn.

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Facebook phát triển trí tuệ nhân tạo biết... nói dối

Hệ thống AI có thể giả vờ tỏ ra quan tâm yêu thích một vật vô giá trị, rồi sau đó nhường nó để đổi lấy thứ nó thực sự mong muốn.

Trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây
Trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây

VOV.VN - Google đã phát triển được phần mềm trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây – môn cờ có độ phức tạp lớn hơn cờ vua rất nhiều.

Trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây

Trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây

VOV.VN - Google đã phát triển được phần mềm trí tuệ nhân tạo đủ sức đánh bại kiện tướng cờ vây – môn cờ có độ phức tạp lớn hơn cờ vua rất nhiều.

Google sử dụng trí tuệ nhân tạo chống nạn cực đoan hóa trên internet
Google sử dụng trí tuệ nhân tạo chống nạn cực đoan hóa trên internet

VOV.VN - Google vừa thông báo sẽ sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn những luồng thông tin mang tính thù địch và cực đoan trên Internet.

Google sử dụng trí tuệ nhân tạo chống nạn cực đoan hóa trên internet

Google sử dụng trí tuệ nhân tạo chống nạn cực đoan hóa trên internet

VOV.VN - Google vừa thông báo sẽ sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn những luồng thông tin mang tính thù địch và cực đoan trên Internet.