Pháo binh Nga đánh thẳng vào sở chỉ huy Ukraine, sử dụng công nghệ laser

VOV.VN - Nga ưu tiên đánh thẳng và đánh chính xác vào các sở chỉ huy của quân đội Ukraine, nơi tập trung nhiều sĩ quan cấp cao, từ đó làm suy giảm tinh thần chiến đấu của đối phương. Nhằm đạt mục đích này, Nga sử dụng vũ khí chính xác cao dẫn đường bằng laser.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố một đoạn video ghi cảnh pháo binh nước này sử dụng đạn Krasnopol (dẫn đường bằng laser) để tiêu diệt một sở chỉ huy của Ukraine.

Clip của Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga về vụ bắn hạ sở chỉ huy đối phương:

Đạn pháo Krasnopol được thiết kế chuyên để xóa sổ xe tăng và công sự kiên cố của đối phương chỉ bằng một phát bắn.

Đầu tiên, khẩu đội Nga xác định chính xác vị trí mục tiêu và đánh dấu nó bằng thiết bị chỉ thị mục tiêu laser. Sau đó pháo tự hành sẽ phóng quả đạn có dẫn đường. Khi ở trên không, quả đạn sẽ dò tìm năng lượng laser bức xạ được mục tiêu phản xạ. Sau đó, quả đạn sẽ lao xuống, va chạm trực tiếp với mục tiêu và hủy diệt nó.

Đạn Krasnopol từng tỏ ra rất hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Tại chiến trường Trung Đông, binh sĩ Nga đã sử dụng loại đạn này để trừ khử các phần tử thánh chiến cực đoan đã tấn công sân bay quốc tế ở Latakia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sở hữu bao nhiêu xe tăng và thiết giáp trong cuộc đối đầu với Nga?
Ukraine sở hữu bao nhiêu xe tăng và thiết giáp trong cuộc đối đầu với Nga?

VOV.VN - Xe tăng vẫn chưa lỗi thời và vẫn đóng vai trò quan trọng trong tác chiến trên chiến trường hiện đại. Ukraine hiện đang rất cần đến xe tăng và thiết giáp cho cuộc phản công Nga. Cùng tìm hiểu kho xe tăng và thiết giáp của Ukraine…

Ukraine sở hữu bao nhiêu xe tăng và thiết giáp trong cuộc đối đầu với Nga?

Ukraine sở hữu bao nhiêu xe tăng và thiết giáp trong cuộc đối đầu với Nga?

VOV.VN - Xe tăng vẫn chưa lỗi thời và vẫn đóng vai trò quan trọng trong tác chiến trên chiến trường hiện đại. Ukraine hiện đang rất cần đến xe tăng và thiết giáp cho cuộc phản công Nga. Cùng tìm hiểu kho xe tăng và thiết giáp của Ukraine…

Xe tăng Nga ngụy trang bắn nhiều loại đạn pháo về cứ điểm Ukraine
Xe tăng Nga ngụy trang bắn nhiều loại đạn pháo về cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Clip sau Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy quá trình nạp đạn bên trong một chiếc xe tăng Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.  

Xe tăng Nga ngụy trang bắn nhiều loại đạn pháo về cứ điểm Ukraine

Xe tăng Nga ngụy trang bắn nhiều loại đạn pháo về cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Clip sau Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy quá trình nạp đạn bên trong một chiếc xe tăng Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.  

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO
Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hôm 2/7 Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự báo Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng 7, với hy vọng đạt được một số kết quả và nhận được lời mời tham gia khối quân sự này.

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hôm 2/7 Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự báo Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng 7, với hy vọng đạt được một số kết quả và nhận được lời mời tham gia khối quân sự này.

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng
Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

VOV.VN - Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một viên chỉ huy Ukraine than phiền rằng lớp giáp của xe tăng Pháp viện trợ cho Ukraine là quá mỏng nên dễ dàng bị xuyên thủng bởi đạn pháo của Nga và các loại đạn khác.

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

VOV.VN - Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một viên chỉ huy Ukraine than phiền rằng lớp giáp của xe tăng Pháp viện trợ cho Ukraine là quá mỏng nên dễ dàng bị xuyên thủng bởi đạn pháo của Nga và các loại đạn khác.

Nga có thể triển khai UAV hạng nặng Okhotnik - thách thức mới cho Ukraine
Nga có thể triển khai UAV hạng nặng Okhotnik - thách thức mới cho Ukraine

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu Nga đã thử nghiệm triển khai UAV hạng nặng S-70 Okhotnik để tấn công mục tiêu trên chiến trường Ukraine. Đây là loại UAV tàng hình lợi hại của Nga, nó có thể kết hợp với tiêm kích thế hệ 5 Su-57 để gia tăng sức mạnh của cặp đôi này.

Nga có thể triển khai UAV hạng nặng Okhotnik - thách thức mới cho Ukraine

Nga có thể triển khai UAV hạng nặng Okhotnik - thách thức mới cho Ukraine

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu Nga đã thử nghiệm triển khai UAV hạng nặng S-70 Okhotnik để tấn công mục tiêu trên chiến trường Ukraine. Đây là loại UAV tàng hình lợi hại của Nga, nó có thể kết hợp với tiêm kích thế hệ 5 Su-57 để gia tăng sức mạnh của cặp đôi này.

UAV Lancet của Nga đánh thẳng vào trạm tác chiến điện tử của Ukraine
UAV Lancet của Nga đánh thẳng vào trạm tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Hôm 2/7 Bộ Quốc phòng Nga công bố tiếp video ghi cảnh UAV cảm tử Lancet của Nga đánh thẳng vào một xe tăng Ukraine cũng như một trạm tác chiến điện tử của họ trên hướng Kherson.

UAV Lancet của Nga đánh thẳng vào trạm tác chiến điện tử của Ukraine

UAV Lancet của Nga đánh thẳng vào trạm tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Hôm 2/7 Bộ Quốc phòng Nga công bố tiếp video ghi cảnh UAV cảm tử Lancet của Nga đánh thẳng vào một xe tăng Ukraine cũng như một trạm tác chiến điện tử của họ trên hướng Kherson.

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển
Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

VOV.VN - Thông tin cho hay, Ukraine thảo luận với Ba Lan để mua tên lửa tấn công hải quân Kongsberg (NSM). Vũ khí này có những tính năng lợi hại được phương Tây kỳ vọng giúp Ukraine cải thiện năng lực quân sự, bắn hạ được các mục tiêu Nga cả trên biển lẫn trên bộ.

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

Ukraine tìm kiếm tên lửa NSM để bắn hạ mục tiêu Nga trên bộ và trên biển

VOV.VN - Thông tin cho hay, Ukraine thảo luận với Ba Lan để mua tên lửa tấn công hải quân Kongsberg (NSM). Vũ khí này có những tính năng lợi hại được phương Tây kỳ vọng giúp Ukraine cải thiện năng lực quân sự, bắn hạ được các mục tiêu Nga cả trên biển lẫn trên bộ.

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương
Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga sử dụng bệ phóng tên lửa rà mìn tự hành để đi qua các bãi mìn rồi phóng tên lửa tiêu diệt cứ điểm đối phương trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

Xe công binh Nga đi qua bãi mìn, phóng tên lửa diệt cứ điểm đối phương

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga sử dụng bệ phóng tên lửa rà mìn tự hành để đi qua các bãi mìn rồi phóng tên lửa tiêu diệt cứ điểm đối phương trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.