“Quân đội Đức thiếu xe quân sự nên phải dùng ô tô thường để diễn tập”

VOV.VN - Đài RT dẫn nguồn tin từ báo Bild cho hay, một số đơn vị Đức thiếu xe quân sự và được khuyên nên tập tạm bằng ô tô thường.

Việc thiếu xe chiến đấu bộ binh (IFV) trong quân đội Đức đã lên tới mức nghiêm trọng khiến các binh sĩ Đức đã chính thức được khuyên chuyển sang huấn luyện bằng ô tô thường.

Quân Đức trong 1 lần diễn tập có xe thiết giáp thật, hồi năm 2006. Ảnh: Reuters.

Các tài liệu mật về quân sự mà tờ báo Bild có được cho thấy các đơn vị quân Đức thiếu các thiết bị cần thiết và họ nhận được lời khuyên chủ động tìm ra “giải pháp thay thế” và các phương cách “huấn luyện sáng tạo”.

Theo tờ Bild, các khuyến nghị trên có nghĩa là các tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Đức nếu thiếu các xe chiến đấu sử dụng được thì có thể thay thế bằng ô tô thường, còn các binh sĩ sẽ giả vờ nhảy ra khỏi xe thiết giáp thứ thiệt.

Quân đội Đức đã phải vật lộn với tình trạng thiếu thiết bị và nhân sự trong một thời gian khá dài. Họ thiếu cả máy bay, xe tăng, tàu ngầm...

Tuy nhiên binh sĩ Đức tỏ ra đã quen với việc thích ứng trước tình hình thiếu thốn thiết bị.

Tin tức hồi năm 2015 phản ánh rằng trong cuộc diễn tập của NATO ở Na Uy một năm trước đó, một đơn vị của quân Đức đã tham gia mà chẳng có vũ khí gì cả. Và đơn vị này đã dùng các cây chổi để giả làm... súng máy 12,7mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh Miêu - Dòng xe thiết giáp thế hệ mới của Đức
Linh Miêu - Dòng xe thiết giáp thế hệ mới của Đức

VOV.VN - Dòng xe Lynx (Linh Miêu) có  khả năng sống sót cao, thích nghi với môi trường đa dạng, cực kỳ cơ động, hỏa lực mạnh.

Linh Miêu - Dòng xe thiết giáp thế hệ mới của Đức

Linh Miêu - Dòng xe thiết giáp thế hệ mới của Đức

VOV.VN - Dòng xe Lynx (Linh Miêu) có  khả năng sống sót cao, thích nghi với môi trường đa dạng, cực kỳ cơ động, hỏa lực mạnh.

Khoảnh khắc máy bay Mỹ bị tiêm kích Đức bắn trúng, cháy trước khi nổ
Khoảnh khắc máy bay Mỹ bị tiêm kích Đức bắn trúng, cháy trước khi nổ

VOV.VN - Bức ảnh lịch sử này ghi cảnh oanh tạc cơ của không quân lục quân Mỹ bốc cháy sau khi trúng đạn từ 2 máy bay tiêm kích phát xít Đức.

Khoảnh khắc máy bay Mỹ bị tiêm kích Đức bắn trúng, cháy trước khi nổ

Khoảnh khắc máy bay Mỹ bị tiêm kích Đức bắn trúng, cháy trước khi nổ

VOV.VN - Bức ảnh lịch sử này ghi cảnh oanh tạc cơ của không quân lục quân Mỹ bốc cháy sau khi trúng đạn từ 2 máy bay tiêm kích phát xít Đức.

Quân đội Đức và Mỹ nỗ lực phối hợp hoạt động tác chiến trước năm 2027
Quân đội Đức và Mỹ nỗ lực phối hợp hoạt động tác chiến trước năm 2027

VOV.VN - Các Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ và Đức đã ký một thỏa thuận nhằm tăng mức độ liên kết giữa hai bên trong bảy năm tới.

Quân đội Đức và Mỹ nỗ lực phối hợp hoạt động tác chiến trước năm 2027

Quân đội Đức và Mỹ nỗ lực phối hợp hoạt động tác chiến trước năm 2027

VOV.VN - Các Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ và Đức đã ký một thỏa thuận nhằm tăng mức độ liên kết giữa hai bên trong bảy năm tới.

Xe tăng hiện đại Israel diễn tập bắn đạn thật và sử dụng màn khói
Xe tăng hiện đại Israel diễn tập bắn đạn thật và sử dụng màn khói

VOV.VN - Trong cuộc diễn tập sau, xe tăng Merkava 4 hiện đại của Israel bắn đạn thật và phun khói ngụy trang. Israel chú trọng quân sự để đối phó nhiều kẻ thù.

Xe tăng hiện đại Israel diễn tập bắn đạn thật và sử dụng màn khói

Xe tăng hiện đại Israel diễn tập bắn đạn thật và sử dụng màn khói

VOV.VN - Trong cuộc diễn tập sau, xe tăng Merkava 4 hiện đại của Israel bắn đạn thật và phun khói ngụy trang. Israel chú trọng quân sự để đối phó nhiều kẻ thù.

Nữ đao phủ phát xít Đức sống ở Liên Xô 30 năm không lẩn trốn
Nữ đao phủ phát xít Đức sống ở Liên Xô 30 năm không lẩn trốn

VOV.VN - Đao phủ phát xít Đức này đã hành quyết nhiều trẻ em và dân thường. Nhưng sau chiến tranh, y sống đàng hoàng như một cựu chiến binh rồi mới bị xử tử.

Nữ đao phủ phát xít Đức sống ở Liên Xô 30 năm không lẩn trốn

Nữ đao phủ phát xít Đức sống ở Liên Xô 30 năm không lẩn trốn

VOV.VN - Đao phủ phát xít Đức này đã hành quyết nhiều trẻ em và dân thường. Nhưng sau chiến tranh, y sống đàng hoàng như một cựu chiến binh rồi mới bị xử tử.

Mức độ đáng sợ của tên lửa diệt hạm tầm xa chính xác LRASM do Mỹ chế
Mức độ đáng sợ của tên lửa diệt hạm tầm xa chính xác LRASM do Mỹ chế

VOV.VN - LRASM là tên lửa diệt hạm tầm xa có dẫn đường chính xác, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tác chiến của cả hải quân và không quân Mỹ.

Mức độ đáng sợ của tên lửa diệt hạm tầm xa chính xác LRASM do Mỹ chế

Mức độ đáng sợ của tên lửa diệt hạm tầm xa chính xác LRASM do Mỹ chế

VOV.VN - LRASM là tên lửa diệt hạm tầm xa có dẫn đường chính xác, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tác chiến của cả hải quân và không quân Mỹ.