Quân đội Nga chuẩn bị triển khai hệ thống trinh sát Penicillin mới ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 17/12 dẫn một nguồn tin cho biết, quân đội Nga đã nhận được lô hệ thống trinh sát tiên tiến có tên “Penicillin”. Hệ thống mới này dự kiến được triển khai ở Ukraine.

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga “đã nhận được các hệ thống trinh sát hồng ngoại và âm thanh tiên tiến 1B76 Penicillin”, đồng thời cho biết thêm thiết bị này có thể “phát hiện hiệu quả vị trí của pháo binh Ukraine và truyền tọa độ để tiêu diệt chúng ngay lập tức”.

Một nguồn tin khác trước đó cho biết thiết bị theo dõi pháo binh Penicillin đã chứng tỏ giá trị của chúng trong cuộc xung đột ở Ukraine, vì chúng có thể nhắm mục tiêu vào hệ thống pháo mà NATO cung cấp cho Kiev cũng như các hệ thống khác.

Hệ thống trinh sát Penicilin cũng có thể phát hiện các hệ thống tên lửa và phòng không, đồng thời ghi sóng âm và sóng hồng ngoại. Điều này cung cấp cho người điều khiển tọa độ chính xác để xác định vị trí khai hỏa của đối phương. Thời gian cần thiết để định vị một mục tiêu không quá 5 giây.

Một ưu điểm lớn khác của Penicillin là không dựa vào sóng vô tuyến, do đó không bị áp chế điện tử và không thể bị phát hiện bằng các phương tiện kỹ thuật vô tuyến.

Penicilin do R&D Vektor, một công ty con của công y cổ phần nhà nước Nga Ruseletronics, phát triển và sản xuất.

Đợt giao hàng mới diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường nỗ lực cung cấp cho quân đội tất cả các thiết bị cần thiết cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngày 16/12, ông Andrey Vetluzhskykh, người đứng đầu Liên đoàn Công đoàn ở Sverdlovsk, vùng Urals của Nga cho biết các doanh nghiệp quốc phòng đã chuyển sang chế độ một tuần làm việc 6 ngày.

Tuần trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố Nga đang “tăng cường sản xuất các loại vũ khí và đạn dược mạnh nhất”, bao gồm cả những vũ khí dựa trên “các nguyên tắc mới” để răn đe các quốc gia đang ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông
Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 công bố video cho thấy, lính trinh sát, lính bắn tỉa và các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Nga và Belarus đang tham gia tập trận cùng nhau.

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 công bố video cho thấy, lính trinh sát, lính bắn tỉa và các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Nga và Belarus đang tham gia tập trận cùng nhau.

Pháo tự hành “Tulip thép” của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine
Pháo tự hành “Tulip thép” của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S4 Tyulpan được thiết kế để phá hủy các công trình kiên cố, tòa nhà, công sự, điểm tập kết nhân lực và phương tiện bọc thép của đối phương. “Tulip thép” cũng có khả năng phối hợp với UAV, cũng như các phương tiện phát hiện và chỉ định mục tiêu khác.

Pháo tự hành “Tulip thép” của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

Pháo tự hành “Tulip thép” của Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Pháo tự hành 2S4 Tyulpan được thiết kế để phá hủy các công trình kiên cố, tòa nhà, công sự, điểm tập kết nhân lực và phương tiện bọc thép của đối phương. “Tulip thép” cũng có khả năng phối hợp với UAV, cũng như các phương tiện phát hiện và chỉ định mục tiêu khác.

Nga tung video UAV Lancet phá hủy trạm radar của Ukraine ở Kherson
Nga tung video UAV Lancet phá hủy trạm radar của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 15/12 cho thấy UAV Lancet phá hủy một trạm radar của Nga ở khu vực Kherson.

Nga tung video UAV Lancet phá hủy trạm radar của Ukraine ở Kherson

Nga tung video UAV Lancet phá hủy trạm radar của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 15/12 cho thấy UAV Lancet phá hủy một trạm radar của Nga ở khu vực Kherson.