Quân đội Nga có hơn 6.500 vũ khí mới trong năm 2019

VOV.VN - Hôm 24/12 Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này trong năm 2019 đã nhận được hơn 6.500 loại vũ khí mới hoặc được nâng cấp hiện đại.

Tuyên bố của Bộ trưởng Sergei Shoigu được đưa ra trong cuộc họp tổng kết năm của Bộ Quốc phòng Nga, với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin.

Tên lửa Avangard. Ảnh: Eurasian Times.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tất cả các mục tiêu quốc phòng của Bộ đặt ra trong năm 2019 đều được hoàn thành. Đặc biệt, hiện đại hóa vũ khí đã đạt hiệu suất cao nhất trong vòng 4 năm qua, với tỷ lệ vũ khí được hiện đại lên tới 68,2%.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần này, Trung đoàn đầu tiên vận hành hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard cũng sẽ bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu. Trước đó, năm 2018, Nga đã ra mắt loại tên lửa này và ca ngợi nó có tính cơ động cao, có thể qua mắt các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Các loại trực thăng quân sự lợi hại hàng đầu của quân đội Nga
Ảnh: Các loại trực thăng quân sự lợi hại hàng đầu của quân đội Nga

VOV.VN - Ngoài súng AK, các loại vũ khí khác của Nga như trực thăng quân sự cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Ảnh: Các loại trực thăng quân sự lợi hại hàng đầu của quân đội Nga

Ảnh: Các loại trực thăng quân sự lợi hại hàng đầu của quân đội Nga

VOV.VN - Ngoài súng AK, các loại vũ khí khác của Nga như trực thăng quân sự cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?
Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

VOV.VN - Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?

Tính ưu việt của súng AK Nga trong các điều kiện khắc nghiệt
Tính ưu việt của súng AK Nga trong các điều kiện khắc nghiệt

VOV.VN - Clip tổng hợp sau cho thấy AK Nga đã vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt như cát bụi, nhiệt độ băng giá và tình trạng ẩm ướt và vẫn bắn tốt.

Tính ưu việt của súng AK Nga trong các điều kiện khắc nghiệt

Tính ưu việt của súng AK Nga trong các điều kiện khắc nghiệt

VOV.VN - Clip tổng hợp sau cho thấy AK Nga đã vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt như cát bụi, nhiệt độ băng giá và tình trạng ẩm ướt và vẫn bắn tốt.

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria
Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-160 đã thể hiện khả năng diệt mục tiêu, phóng tên lửa hành trình và tiếp nhiên liệu trên không ở Syria.

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

Cận cảnh “thiên nga trắng” Tu-160 của Nga phô diễn sức mạnh ở Syria

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-160 đã thể hiện khả năng diệt mục tiêu, phóng tên lửa hành trình và tiếp nhiên liệu trên không ở Syria.

Trực thăng V-280: Lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Nga và Trung Quốc
Trực thăng V-280: Lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Siêu trực thăng đa nhiệm V-280 Valor được coi là ứng viên tiềm năng để thay thế các phi đội trực thăng của Mỹ.

Trực thăng V-280: Lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Nga và Trung Quốc

Trực thăng V-280: Lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Siêu trực thăng đa nhiệm V-280 Valor được coi là ứng viên tiềm năng để thay thế các phi đội trực thăng của Mỹ.

Súng AK-74: Phiên bản AK đột phá của quân đội Nga từ thập niên 1970
Súng AK-74: Phiên bản AK đột phá của quân đội Nga từ thập niên 1970

VOV.VN - Dù đã có AK-12 và -15 siêu hiện đại, quân đội Nga vẫn dùng phổ biến súng AK-74 (cỡ đạn 5,45). Liên Xô dùng phiên bản này trong cuộc chiến Afghanistan.

Súng AK-74: Phiên bản AK đột phá của quân đội Nga từ thập niên 1970

Súng AK-74: Phiên bản AK đột phá của quân đội Nga từ thập niên 1970

VOV.VN - Dù đã có AK-12 và -15 siêu hiện đại, quân đội Nga vẫn dùng phổ biến súng AK-74 (cỡ đạn 5,45). Liên Xô dùng phiên bản này trong cuộc chiến Afghanistan.