Quân đội Nga sẽ được trang bị máy bay ném bom chiến lược mới

VOV.VN - Theo kế hoạch, máy bay ném bom chiến lược mới PAK DA của Nga sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2024-2025.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Phó Tư lệnh không quân Nga, Thiếu tướng Anatoly Konovalov cho biết, máy bay ném bom chiến lược mới PAK DA của Nga sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2024-2025.

"Các máy bay hiện đang phục vụ trong không quân Nga sẽ được thay thế bằng PAK DA. Theo kế hoạch, máy bay này đang được phát triển. Các chuyến bay đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2020-2021, sau đó là hoạt động kiểm nghiệm các chuyến bay, và trong giai đoạn 2024-2025 sẽ thay thế đồng loạt kho máy bay đang phục vụ trong không quân" - ông Konovalov nói trên Đài phát thanh "Tiếng vọng Moscow"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc
Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang lo ngại bị lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ robot sát thủ sử dụng trên chiến trường.

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang lo ngại bị lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ robot sát thủ sử dụng trên chiến trường.

Hãng quân sự Mỹ bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm trên trực thăng
Hãng quân sự Mỹ bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm trên trực thăng

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng trị giá 215 triệu USD để bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm dùng cho trực thăng tấn công Apache.

Hãng quân sự Mỹ bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm trên trực thăng

Hãng quân sự Mỹ bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm trên trực thăng

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng trị giá 215 triệu USD để bán cho Ấn Độ hệ thống nhìn đêm dùng cho trực thăng tấn công Apache.

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga
Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo
Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

Quân đội Iraq dùng máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động “hơi kém” nhưng giá lại rẻ nên quân đội Iraq có thể trang bị nhiều loại máy bay này để đánh IS.