Mỹ chạy đua chế tạo robot sát thủ quân sự với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang lo ngại bị lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về công nghệ robot sát thủ sử dụng trên chiến trường.

Hollywood đã từ lâu cảnh báo về mối nguy hiểm từ các robot sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng hiện nay Lầu Năm Góc lại đang nghĩ tới các đội quân tự động trong tương lai và khả năng họ bị tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong cuộc đua chế tạo các thiết bị trí tuệ nhân tạo được trang bị vũ khí giết người.

Một robot sát thủ do Mỹ chế tạo. Ảnh: AP.

Các robot siêu thông minh là những chiến binh cực kỳ lợi hại. Có lẽ không một quân đội nước nào lại làm ngơ được trước triển vọng hấp dẫn của việc tiến hành các cuộc chiến trên bộ mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

Nga, Trung Quốc và Mỹ hiện đang theo đuổi các dự án phát triển các robot tự động cao và có khả năng thực hiện các hành động quân sự độc lập.

Theo các tuyên bố do Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đưa ra, Lầu Năm Góc đang đứng trước nguy cơ bị lạc hậu so với 2 cường quốc kia.

Nguồn tin DefenseOne dẫn lời ông Work nói: “Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang đầu tư mạnh tay cho ngành khoa học robot và tự động hóa, còn Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Gerasimov mới đây cho hay, quân đội Nga đang chuẩn bị chiến đấu trên một chiến trường robot hóa”.

Ông Work dẫn lời tướng Gerasimov nói: “Trong tương lai gần, có thể một đơn vị robot hóa hoàn toàn sẽ được xây dựng, với năng lực tác chiến độc lập”.

Một tác giả trên trang Defense News - Patrick Tucker, viết rằng điện Kremlin có thể tập trung vào phiên bản siêu xe tăng Armata T-14 (có mức độ tự động hóa cao).

Tucker dẫn lời một nhà thầu quốc phòng Nga có nói rằng “chúng tôi đang dần dần thôi sản xuất các loại thiết bị phải có người lái trực tiếp”.

Tác giả này cũng đề cập một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi triển khai các robot canh gác trong tương lai. Các robot này sẽ lựa chọn và loại bỏ các mục tiêu mà không cần sự tương tác của con người.

Về phía Trung Quốc, nước này đã hoàn thiện một robot cơ giới loại nhỏ. Thiết bị này lý tưởng cho tác chiến đô thị, nó có thể gắn một súng tiểu liên, lựu đạn và súng chống tăng.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Work cảnh báo về các mối nguy hiểm mà các công nghệ này đặt ra. Ông lo ngại về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên có nhiều tài liệu cho thấy bản thân Lầu Năm Góc cũng đang tích cực phát triển trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) đã phát triển các hệ thống vũ khí tự động giết người (LAWS) có khả năng dò tìm và tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người xác nhận hay giám sát.

Các cỗ máy giết người đã bị các chuyên gia công nghệ chỉ trích.

Stuart Russell, một giáo sư vi tính tại Đại học California, viết trên tạp chí học thuật Nature: “Bất chấp các giới hạn về mặt vật chất, các hệ thống tự động hóa có thể được triển khai với số lượng hàng triệu. Khi ấy, tính linh hoạt và sát thủ của hệ thống tự động này sẽ khiến con người khó lòng chống đỡ được”.

DARPA đã phát triển một tàu chiến không người lái có khả năng chống tàu ngầm (ACTUV).

Dè chừng quân đội tàng hình

(VOV) - Các chiến binh sẽ trở nên thực sự đáng sợ khi họ có thể tàng hình trước cả mắt thường lẫn thiết bị cảm ứng.

Tháng 1 vừa qua, một bản ghi nhớ do Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall cho thấy Lầu Năm Góc có nhu cầu về “một lộ trình thực sự cho việc tự động hóa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dè chừng quân đội tàng hình
Dè chừng quân đội tàng hình

(VOV) - Các chiến binh sẽ trở nên thực sự đáng sợ khi họ có thể tàng hình trước cả mắt thường lẫn thiết bị cảm ứng.

Dè chừng quân đội tàng hình

Dè chừng quân đội tàng hình

(VOV) - Các chiến binh sẽ trở nên thực sự đáng sợ khi họ có thể tàng hình trước cả mắt thường lẫn thiết bị cảm ứng.

Robot nữ xinh đẹp phục vụ trong khách sạn Nhật giá rẻ
Robot nữ xinh đẹp phục vụ trong khách sạn Nhật giá rẻ

VOV.VN - Một doanh nhân Nhật mới trình làng một khách sạn công nghệ cao với các nhân viên chủ yếu là robot giúp tiết giảm chi phí.

Robot nữ xinh đẹp phục vụ trong khách sạn Nhật giá rẻ

Robot nữ xinh đẹp phục vụ trong khách sạn Nhật giá rẻ

VOV.VN - Một doanh nhân Nhật mới trình làng một khách sạn công nghệ cao với các nhân viên chủ yếu là robot giúp tiết giảm chi phí.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm robot bộ binh do Google chế tạo
Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm robot bộ binh do Google chế tạo

VOV.VN- Thủy quân lục chiến Mỹ đã kết thúc việc thử nghiệm Spot, mẫu robot bộ binh hiện đại do Boston Dynamics, một công ty con của Google, chế tạo.

Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm robot bộ binh do Google chế tạo

Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm robot bộ binh do Google chế tạo

VOV.VN- Thủy quân lục chiến Mỹ đã kết thúc việc thử nghiệm Spot, mẫu robot bộ binh hiện đại do Boston Dynamics, một công ty con của Google, chế tạo.

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản
Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

Lạc vào thế giới robot tại Nhật Bản

VOV.VN - Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những robot Nhật Bản trổ tài.