Siêu máy bay tiêm kích Sukhoi PAK FA T-50: Đáng sợ ở nhiều góc độ

VOV.VN- Dòng máy bay tiêm kích Sukhoi PAK FA T-50 của Nga được coi là đáng sợ và mới mẻ ở nhiều phương diện, kế thừa tất cả các ưu điểm của các phiên bản trước nó.

Máy bay PAK FA T-50 của Nga lần đầu được trưng bày cho công chúng xem vào tháng 8/2011 tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2011. Ảnh: Sputnik.
Việc thử nghiệm PAK FA T-50 cho đến nay là thành công. Chiếc máy bay sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga vào năm 2017. Theo các quan chức quân sự, máy bay hoàn toàn đáp ứng các đòi hỏi của Không quân Nga. Ảnh: Sputnik.
Trong ảnh, từ trái sang phải là máy bay Su-34, PAK FA T-50 và Su-35 tại buổi khai mạc hội chợ hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2015 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow. Ảnh: Sputnik.
Theo đại tá về hưu và cũng là chuyên gia quân sự Viktor Baranets, PAK FA T-50 có nhiều đặc điểm độc đáo khiến chiếc tiêm kích cơ này hoàn toàn mới mẻ ở tất cả các phương diện. Ảnh: Sputnik.
Chuyên gia Baranets nói với hãng tin RIA: “Các nhà khoa học, nhà thiết kế, kỹ sư và nhà phát minh đã đưa vào chiếc phi cơ này mọi thứ mới, tất cả những tri thức mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng chúng tôi. Máy bay này độc đáo về mọi phương diện, từ động cơ, vũ khí, tới thiết bị điện tử hàng không, hệ thống phòng thủ, và tầm bay”. Ảnh: Sputnik.
Nhiều chuyên gia xếp hạng PAK FA T-50 cao hơn cả máy bay F-22 Raptor của hãng Lockheed Martin – chiếc máy bay Mỹ này đã đối mặt với vô số scandal về mức độ tin cậy và sẵn sàng hoạt động của máy bay. Ảnh: Sputnik.
Ông Putin khi là Thủ tướng Nga vào năm 2010. Trong ảnh, ông Putin đang trao đổi với 1 phi công bay thử nghiệm chiếc PAK PA T-50 tại viện Khí động học Trung ương ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow.
Chiếc PAK FA T-50 trình diễn tại triển lãm hàng không MAKS-2011. Ảnh: Sputnik.
Máy bay PAK FA T-50 xuất hiện trong chuyến bay trình diễn ở triển lãm MAKS-2013. Theo lời chuyên gia Baranets, T-50 kế thừa tất cả những gì tốt nhất của các máy bay trước nó. Ảnh: Sputnik.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đưa siêu chiến đấu cơ Sukhoi T-50 vào sử dụng trong năm 2016
Nga sẽ đưa siêu chiến đấu cơ Sukhoi T-50 vào sử dụng trong năm 2016

VOV.VN - Siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA sẽ tham gia các cuộc tập trận trước khi được Nga đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Nga sẽ đưa siêu chiến đấu cơ Sukhoi T-50 vào sử dụng trong năm 2016

Nga sẽ đưa siêu chiến đấu cơ Sukhoi T-50 vào sử dụng trong năm 2016

VOV.VN - Siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA sẽ tham gia các cuộc tập trận trước khi được Nga đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?
Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

VOV.VN - Sau cuộc không chiến mô phỏng, các phi công Anh đã phản bác các phi công Ấn Độ cho rằng Su-30 chiếm ưu thế tuyệt đối trước Typhoon.

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

Không quân Ấn Độ “quá lời” về ưu thế Su-30 Nga trước Typhoon của Anh?

VOV.VN - Sau cuộc không chiến mô phỏng, các phi công Anh đã phản bác các phi công Ấn Độ cho rằng Su-30 chiếm ưu thế tuyệt đối trước Typhoon.

Nga lùi thời điểm sử dụng máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 sang 2017
Nga lùi thời điểm sử dụng máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 sang 2017

VOV.VN - Máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 (thuộc thế hệ 5) sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga vào năm 2017, muộn 1 năm so với thông tin ban đầu.

Nga lùi thời điểm sử dụng máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 sang 2017

Nga lùi thời điểm sử dụng máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 sang 2017

VOV.VN - Máy bay tiêm kích Sukhoi T-50 (thuộc thế hệ 5) sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga vào năm 2017, muộn 1 năm so với thông tin ban đầu.