Sức mạnh “quái vật săn ngầm” Ilyushin IL-38 của Nga

VOV.VN - Sát thủ săn ngầm IL-38 không chỉ mạnh ở khả năng tiêu diệt tàu ngầm mà còn được đánh giá cao với nhiệm vụ trinh sát hàng hải, tìm kiếm cứu nạn.

Ilyushin IL-38 (Tên hiệu của NATO: May) được phát triển từ máy bay vận tải động cơ phản lực cánh quạt Ilyushin Il-18. (Ảnh: Jetphotos)
IL-38 là máy bay tuần tra hải quân và tác chiến chống ngầm do Tổ hợp Hàng không Ilyushin (Nga) thiết kế. (Ảnh: Jetphotos)
IL-38 được thiết kế cho hoạt động trinh sát biển, giám sát, tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước, tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Jetphotos)
Phi hành đoàn trên máy bay IL-38 gồm 10 người. (Ảnh: Jetphotos)
IL-38 có thể được bơm tới 30.000 lít nhiên liệu để đảm bảo bay liên tục trong 10 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Airliners)
IL-38 có độ dài sải cánh 37,42m, cao 10,16m. (Ảnh: Jetphotos)
Chiều dài của máy bay IL-38 là 39,6m. (Ảnh: Jetphotos)
Trọng lượng rỗng của IL-38 là 33.700 kg. (Ảnh: Jetphotos)
Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay IL-38 là 63 tấn. (Ảnh: Jetphotos)
Tầm bay của IL-38 là 9.500 km và trần bay vào khoảng 10.000 m. (Ảnh: Jetphotos)
Máy bay trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Progress AI-20M (công suất 4.250 mã lực/chiếc) cho phép đạt tốc độ tối đa 724km/h. (Ảnh: Jetphotos)
Khoang vũ khí của IL-38 được bố trí ở phần bụng của máy bay. (Ảnh: theworldwars)
IL-38 có thể mang 5.000 kg vũ khí bao gồm bom chống ngầm, mìn, thủy lôi và bom. (Ảnh: Jetphotos)
Nó còn có khả năng mang được tên lửa không đối không tầm ngắn R-73RDM2 để tự phòng vệ chống máy bay tiêm kích địch trên không. (Ảnh: Jetphotos)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ
Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ phát triển máy bay B-17 là để thực hiện ném bom chiến lược tầm xa. Việc Lục quân Mỹ phát triển B-17 vấp phải phản đối của Hải quân Mỹ.

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ phát triển máy bay B-17 là để thực hiện ném bom chiến lược tầm xa. Việc Lục quân Mỹ phát triển B-17 vấp phải phản đối của Hải quân Mỹ.

Hình ảnh máy bay cường kích ném bom hạng nhẹ A-26C của Mỹ
Hình ảnh máy bay cường kích ném bom hạng nhẹ A-26C của Mỹ

VOV.VN - Cường kích A-26C là oanh tạc cơ nhanh nhất của Mỹ trong Thế chiến 2. Một số người coi đây là máy bay tốt nhất được phát triển trong Thế chiến này.

Hình ảnh máy bay cường kích ném bom hạng nhẹ A-26C của Mỹ

Hình ảnh máy bay cường kích ném bom hạng nhẹ A-26C của Mỹ

VOV.VN - Cường kích A-26C là oanh tạc cơ nhanh nhất của Mỹ trong Thế chiến 2. Một số người coi đây là máy bay tốt nhất được phát triển trong Thế chiến này.