Sức mạnh tàu khu trục USS Lassen tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ ngày 27/10 đã đưa tàu USS Lassen vào tuần tra ở Biển Đông, đây là tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân.

Theo Hải quân Mỹ, tàu USS Lassen được Hãng Litton Ingalls đóng và đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ ngày 21/4/2001. Hiện tàu USS Lassen đang đậu tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản.

Tàu USS Lassen có lượng giãn nước là 8.373 tấn, chiều dài 115m, chiều ngang 20m và chiều cao 6m. Trên tàu có tổng cộng 320 sĩ quan và các thủy thủ.

Tàu USS Lassen. Ảnh AP

Tàu được trang bị 2 súng phòng không 20mm Phalanx CIWS cùng 2 hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng với 96 ống phóng có thể phóng tên lửa đối hạm Harpoon và tên lửa hành trình Tomahawk ASM/LAM, 2 hệ thống phóng ngư lôi Mk-32 có thể phóng các loại ngư lôi Mk-50 và Mk-46 cùng 2 hệ thống súng máy cải tiến Mk-38 25mm. Ngoài ra trên tàu còn chở theo 2 trực thăng SH-60 (LAMPS 3).

Tàu có động cơ 4 turbine khí đốt GE LM-2500 lên tới 100.000 mã lực và đạt vận tốc tối đa 30 hải lý/h. Tàu có tầm hoạt động tối đa lên đến 4.400 hải lý khi chạy với tốc độ 20 hải lý/h.

Trước việc Mỹ đưa tàu USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/10 cho biết, nước này đã điều tàu khu trục Côn Minh đến để “theo dõi và cảnh cáo” tàu Mỹ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tàu Côn Minh là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới do nước này chế tạo và có thể đảm đương nhiệm vụ phòng không và tham gia các cuộc thủy chiến.

Tàu Côn Minh là chiếc tàu hàng đầu trong số các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có số hiệu Type 052D. Tàu Côn Minh được hạ thủy lần đầu vào năm 2012.

Tàu Côn Minh có lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn và được trang bị một khẩu pháo hạm 130mm hiện đại. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống radar điện tử chủ động (AESA) cùng 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng cho phép phóng các loại tên lửa đối không, đối hạm và đối đất liên tục.

Tàu Côn Minh thường được so sánh với các tàu khu trục cỡ lớn lớp Arleigh Burke (như tàu USS Lassen) và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông theo Luật quốc tế
Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông theo Luật quốc tế

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ có quyền đi lại trong vùng biển quốc tế mà không cần tham khảo ý kiến của bất cứ quốc gia nào.

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông theo Luật quốc tế

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông theo Luật quốc tế

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ có quyền đi lại trong vùng biển quốc tế mà không cần tham khảo ý kiến của bất cứ quốc gia nào.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông
Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông
Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Mỹ ngày 26/10 đã điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

Mỹ điều tàu khu trục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Mỹ ngày 26/10 đã điều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”
Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

VOV.VN -Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, đề nghị phía Mỹ không được tiến hành những hoạt động mà Trung Quốc gọi là “gây sự” ở Biển Đông.

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

Mỹ tuần tra Biển Đông: Trung Quốc yêu cầu không “manh động”, “gây sự”

VOV.VN -Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, đề nghị phía Mỹ không được tiến hành những hoạt động mà Trung Quốc gọi là “gây sự” ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Tàu khu trục Mỹ tới Trường Sa, Trung Quốc dọa “đáp trả”
Thế giới 24h: Tàu khu trục Mỹ tới Trường Sa, Trung Quốc dọa “đáp trả”

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các cơ quan chức năng đang theo dõi, bám sát và cảnh báo tàu khu trục Mỹ tiến gần các đảo và bãi đá ở Trường Sa.

Thế giới 24h: Tàu khu trục Mỹ tới Trường Sa, Trung Quốc dọa “đáp trả”

Thế giới 24h: Tàu khu trục Mỹ tới Trường Sa, Trung Quốc dọa “đáp trả”

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các cơ quan chức năng đang theo dõi, bám sát và cảnh báo tàu khu trục Mỹ tiến gần các đảo và bãi đá ở Trường Sa.