Sức mạnh tiêm kích F-22 Mỹ định dùng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, sức mạnh của chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình chiến thuật thế hệ thứ 5 F-22 là không thể xem thường.

F-22 được nghiên cứu và phát triển trong vòng 20 năm, với chi phí lên tới 70 tỷ USD.
Ngày 7/9/1997, tiêm kích F-22 lần đầu tiên cất cánh bay thử nghiệm.
Các cuộc thử nghiệm và đánh giá F-22 diễn ra từ tháng 4/2004 - 2/2005. F-22 chính thức phục vụ Không quân Mỹ từ năm 2007.
F-22 có nhiều đặc điểm tương tự B-2. Thành phần vật liệu gồm 39% titan, 24% vât liệu phức hợp, 16% hợp kim nhôm và 1% chất dẻo.
F-22 Raptor có chiều dài 18,92m, sải cánh 13,56m, chiều cao 5,08m. 
Chiến đấu cơ đa nhiệm này được trang bị 2 động cơ Pratt & Whitney F119-PW-100 với lực đẩy 156kN mỗi động cơ.
Hai động cơ cực mạnh trên chiếc F-22 Raptor giúp chiếc tiêm kích này đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 (khoảng 2.410km/h).
Tầm hoạt động của chiến đấu cơ đa nhiệm F-22 vào khoảng 852 km.
F-22 có khả năng mang đến 15.000kg vũ khí (trong đó có 4.500 kg được treo bên ngoài).
Để phục vụ mục đích cận chiến và tấn công chiến đấu cơ địch, F-22 Raptor được trang bị 1 khẩu súng máy 20mm M61A2 Vulcan 6 nòng ở bên cánh phải.
F-22 cũng được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 và tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder.
Để tiêu diệt các mục tiêu dưới mặt đất, F-22 Raptor được thiết kế để mang Bom tấn công trực diện phối hợp JDAM cùng bom thông minh có độ chính xác cao GBU-39.
Hệ thống cảm biến và radar của F-22 Raptor gồm radar AN/APG-77, hệ thống radar phát hiện tên lửa AN/AAR-56, hệ thống radar cảnh báo AN/ALR-94  và hệ thống MJU-39/40 bảo vệ F-22 Raptor khỏi các tên lửa tầm nhiệt.
Ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ định đặt hàng 750 chiếc F-22 để hiện đại hóa lực lượng Không quân, nhưng do chi phí khá lớn (150 triệu USD/chiếc), nên cuối cùng chỉ đặt hàng 187 chiếc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc
Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Động thái này được đặc biệt chú ý bởi rất hiếm khi Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình cùng một lúc tới Hàn Quốc.

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Động thái này được đặc biệt chú ý bởi rất hiếm khi Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình cùng một lúc tới Hàn Quốc.

Mỹ có hoang phí khi tung siêu tiêm kích F-22 Raptor vào Iraq, Syria?
Mỹ có hoang phí khi tung siêu tiêm kích F-22 Raptor vào Iraq, Syria?

VOV.VN- Siêu tiêm kích đắt đỏ F-22 Raptor được cho là “độc cô cầu bại” trên không nhưng liệu Mỹ có hoang phí khi tung chiếc máy bay này vào Iraq và Syria?

Mỹ có hoang phí khi tung siêu tiêm kích F-22 Raptor vào Iraq, Syria?

Mỹ có hoang phí khi tung siêu tiêm kích F-22 Raptor vào Iraq, Syria?

VOV.VN- Siêu tiêm kích đắt đỏ F-22 Raptor được cho là “độc cô cầu bại” trên không nhưng liệu Mỹ có hoang phí khi tung chiếc máy bay này vào Iraq và Syria?