Tiểu liên AK-19 - Kỳ phùng địch thủ của HK416 và FN SCAR?

VOV.VN - Tại ARMY-2020, Tập đoàn Kalashnikov của Nga chính thức trình làng mẫu tiểu liên mới AK-19 bắn đạn tiêu chuẩn NATO.

AK-19 - hậu duệ xuất sắc của dòng Kalashnikov huyền thoại

Theo Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC), mẫu tiểu liên mới ký hiệu AK-19 dựa trên thiết kế của phiên bản AK-12 (còn có ký hiệu AK TR3) được phát triển trong khuôn khổ chương trình Ratnik, sẽ là trang bị tiêu chuẩn cho chiến binh tương lai của quân đội Nga, đã xuất hiện và được đưa vào trang bị cho quân đội Nga trước đó. AK-19 có nhiều điểm tương đồng với thiết kế AK-12 như ốp lót tay, thước ngắm, cơ cấu trích khí…

AK-19 sử dụng báng gấp, có trọng lượng 3,3kg, nòng súng có chiều dài 415mm cùng thước ngắm cơ khí kiểu mới và loa triệt tiêu lửa đầu nòng, có thể gắn nòng giảm thanh; có tầm bắn 440m cùng 3 chế độ bắn - phát một, loạt hai viên và liên thanh. Điểm khác biệt lớn nhất là AK-19 sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn phổ biến NATO 5,56x45mm thay vì 5,45x39mm của AK-12 hay 7,62x39mm của AK-15. Ngoài ra, báng rút của súng cũng sử dụng loại mới, khác với AK-12/15.

Tiểu liên AK-12 - tiền thân AK-19 (Nga); Nguồn: rbth.com

Được biết, súng trung liên RPK-16, tiểu liên AK-12/15 và phiên bản nòng ngắn là AK-12K/15K cũng có những điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn NATO. Trước đó, Kalashnikov Concern từng chế tạo súng AK-101 và súng AK-102 sử dụng đạn chuẩn NATO 5,56x45 mm, dựa trên mẫu AK-74M với báng và ốp nòng làm bằng vật liệu mới, hiện có trong trang bị quân đội Indonesia, Uruguay và một số đơn vị đặc nhiệm hoặc cảnh sát nhiều nước trên thế giới.

KC đã phát triển dòng AK-12/15/19 sử dụng cả 3 loại đạn 5,45x39mm, 7,62x39mm và 5,56x45mm là 3 cỡ đạn phổ biến bậc nhất trên thế giới hiện nay của súng cá nhân bộ binh - giải pháp đúng đắn, tinh tế phục vụ cùng lúc nhiều khách hàng khác nhau và đơn giản hóa đảm bảo hậu cần-kỹ thuật. KC đã lắng nghe người tiêu dùng và dành nhiều năm để thực hiện các thay đổi đối với thiết kế của súng và chỉnh sửa các đường gấp khúc để tạo ra một mẫu súng đáp ứng được cả những khách hàng khó tính nhất.

Súng được sản xuất cho thị trường nước ngoài dùng báng súng có thể gập lại, người dùng có thể điều chỉnh độ dài cho dù họ có mặc áo khoác ngoài hay không, khối lượng nhẹ và có tính thẩm mỹ, có nhiều mức điều chỉnh... Kalashnikov cũng bổ sung một tay cầm khác để giảm độ giật, giúp việc sử dụng súng thoải mái hơn. Cấu tạo của súng đã không bỏ qua các chi tiết quan trọng khác, chẳng hạn như kính ngắm gắn phía sau, cũng như thanh gá tiêu chuẩn NATO (để lắp các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và ban đêm…).

Tiểu liên AK-19 - hậu duệ xuất sắc của dòng Kalashnikov huyền thoại; Nguồn: pronedra.ru

Lí do Nga gắn với tiêu chuẩn NATO - đối thủ tiềm tàng - là Nga đồng thời nhắm đến các nước Đông Âu từng thuộc Tổ chức Hiệp ước Warsaw vốn sử dụng súng AK do Liên Xô sản xuất, sẽ có nhiều tiện lợi và ưu thế; cũng như hướng đến những khách hàng là các quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Mỹ... có thiện cảm với Nga nhưng đang sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm NATO - để vừa có thể phát triển quan hệ với Nga nhưng vẫn duy trì mặt thống nhất về mặt hậu cần.

Được cho là nhẹ hơn, rẻ hơn - và chính xác, AK-19 được dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường Trung Đông hiện do các nhà sản xuất vũ khí Mỹ và châu Âu chiếm giữ. Lãnh đạo cấp cao KC không xác nhận cũng không phủ nhận kế hoạch và kỳ vọng, viện cớ “bí mật thương mại” và chỉ nói cho biết, “bất kỳ thông tin nào liên quan đến người mua thiết bị dùng cho quân sự sẽ được giữ bí mật và chỉ có thể tiết lộ theo yêu cầu của khách hàng và sau khi hợp đồng được ký kết”.

AK-19 - đối thủ đáng gờm của HK416 và FN SCAR?

Các đại diện của Kalashnikov đã cố gắng tránh đưa ra kết luận cụ thể về việc AK-19 vượt trội như thế nào so với hai súng bộ binh đang được đánh giá cao hiên nay là HK416 (Đức) và FN SCAR (Bỉ), bình luận rằng, ưu điểm chính của vũ khí Nga là ở độ tin cậy; kinh nghiệm cho thấy, điều kiện thử nghiệm và khí hậu của quốc gia khách hàng càng khắc nghiệt, súng Nga càng có cơ hội lớn. Mục tiêu của KC khi thiết kế AK-19 là "hoàn chỉnh mọi khía cạnh" và đưa mẫu súng này có thể sánh ngang với các đối thủ Đức và Bỉ về phương diện công thái học (ergonomics - hiệu quả trong môi trường hoạt động cụ thể, ND).

Được biết, thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của tiểu liên M16 và carbine M4, Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ (US SCOM) đã quyết định chọn tiểu liên tiến công dành cho lực lượng các chiến dịch đặc biệt FN SCAR (viết tắt của cụm từ Special Operations Forces Combat Assault Rifle) của công ty FN Herstal (Bỉ) làm vũ khí chính của lực lượng con cưng này. Đến giữa năm 2005, những khẩu SCAR đầu tiên được giao cho US SCOM để tiến hành đánh giá, được chấp nhận đưa vào trang bị chính thức từ năm 2009. Ngoài lực lượng đặc nhiệm Mỹ, rất nhiều quốc gia khác đã đặt hàng mẫu súng này để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của họ.

Tiểu liên tấn công FN SCAR (Bỉ); Nguồn: wikipedia.org

Loại súng này được phát triển sử dụng thiết kế dưới dạng mô-đun để có thể dễ dàng tháo ráp chuyển đổi qua lại các loại đạn sử dụng. Súng có thể lắp ráp chuyển thành hai mẫu là SCAR-L (ngắn, có trọng lượng 3,04kg) sử dụng đạn 5,56×45mm và SCAR-H (dài, có trọng lượng 3,72kg) sử dụng đạn 7,62×51mm, tiêu chuẩn NATO. SCAR sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với hệ thống trích khí ngắn, khóa nòng xoay với 4 móc xếp theo hình chữ thập. Thân súng chia làm hai phần trên và dưới, được nối với nhau bằng các đinh ghim.  FN SCAR có tốc độ bắn 625 viên/phút và tầm bắn hiệu quả từ 300-800m.

Heckler & Koch HK416 là mẫu súng tấn công được thiết kế và chế tạo bởi công ty Heckler & Koch nổi tiếng, dựa trên nền tảng khẩu AR-15 của quân đội Mỹ và là phiên bản cải tiến từ Colt M4, được kế thừa thiết kế của những mẫu súng tấn công thành công khác. Heckler & Kock đã có kinh nghiệm từ việc sản xuất súng G36 cho quân đội Đức, chế tạo súng XM8 cho quân đội Mỹ và hiện đại hóa súng SA80 cho quân đội Anh - cơ sở cho sự thành công vượt trội của HK416.

HK416 là mẫu súng có nhiều phiên bản để đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng có nhiệm vụ khác nhau của quân đội Mỹ, có trọng lượng từ 2,95kg (HK416C) cho đến 3,855kg (D20SR) (không kể khối lượng của băng đạn), với các chế độ bắn an toàn, bán tự động, tự động hoàn toàn. Mẫu ngắn nhất là HK416C có chiều dài chỉ 690mm, nòng dài 228mm; mẫu dài nhất là D20RS có chiều dài 1.037mm, nòng dài 505mm. HK416 sử dụng đạn 5,56x45mm NATO, tốc độ bắn lý thuyết từ 700-900 viên/phút; sơ tốc đầu đạn đạt từ 788-917m/s tùy theo chiều dài nòng; tầm bắn hiệu quả khoảng 300-400m đối với mẫu có nòng ngắn nhất.

Tiểu liên tấn công HK416 (Đức); Nguồn: guns.fandom.com

Giống như những mẫu súng tấn công hiện đại khác, HK416 được làm từ nhựa và gia cố kim loại ở một số vị trí nhằm tăng độ chắc chắn. HK416 có hệ thống trích khí ngắn như khẩu G36, có sự khác biệt lớn với khẩu AR-15 với cơ chế sử dụng một piston ngắn đẩy bệ khóa nòng về phía sau khi khai hỏa giúp điều phối khí nén tốt hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn. Một số bộ phận chính liên quan đến quá trình bắn được khoét nhiều lỗ thoát nước làm cho súng vẫn có thể khai hỏa an toàn khi bị ngập nước. HK416 có chỗ gá để lắp lưỡi lê cận chiến, đèn pin, laser hay súng phóng lựu AG-C/EGLM. Các loại ống giảm thanh và loa che lửa của HK416 được thiết kế theo module có thể dễ dàng thay thế cho nhau.

HK416 đã chứng tỏ được là sự cải tiến hoàn hảo của M4, tốt trên nhiều phương diện từ hệ thống trích khí cho tới thích hợp tác chiến trong các môi trường khắc nghiệt. HK416 có nhiều biến thể hiện đang phục vụ trong quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thủy quân lục chiến (đã sử dụng khẩu súng này trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan hồi năm 2011), lực lượng chống khủng bố SWAT... của Mỹ cũng như đặc nhiệm Paskal của Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Đáng nói, tháng 7/2007, quân đội Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm đối với M4, FN SCAR, HK416, XCR và XM8; mỗi khẩu bắn 6.000 viên đạn trong môi trường có nồng độ bụi cực cao. XM8 cho thấy hiệu quả tốt nhất với chỉ 128 lần kẹt đạn, FN SCAR-L - 226, HK416 - 233, M4 - 882 lần. Thành công mới nhất, đáng ghi nhận của các nhà thiết kế súng bộ binh Nga - AK-19, HK416 và FN SCAR “mèo nào cắn cổ mỉu nào”, thời gian sẽ chứng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên