Ukraine thử nghiệm robot đa năng Sirko-S1 mới trên chiến trường

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov cho biết, các kỹ sư nước này đang tiến hành thử nghiệm robot mặt đất đa năng, UGV Sirko-S1, dưới sự bảo trợ của cụm công nghệ quốc phòng Brave1.

Được thiết kế chủ yếu như một phương tiện vận tải, vai trò chính của UGV Sirko-S1 là vận chuyển hàng hóa, bao gồm đạn dược và vật tư, tới tiền tuyến trong các khu vực có giao tranh dữ dội và sơ tán những người bị thương. Sirko-S1 có thể mang tải trọng tối đa lên tới 200 kg.

Ngoài ra, các nhà phát triển còn kỳ vọng sử dụng robot này trong hoạt động trinh sát và đã có các kế hoạch trong tương lai nhằm mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ của nó.

Sirko-S1 có thể được trang bị nhiều mô-đun khác nhau để rà phá bom mìn ở các vùng lãnh thổ hoặc kết hợp với một trạm vũ khí. Khả năng thích ứng này đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể trên chiến trường, khiến nó trở thành một nền tảng linh hoạt.

UGV có tổng trọng lượng 275 kg (bao gồm cả trọng tải), phạm vi hoạt động tối đa 5 km và thời lượng pin lên tới 2,5 giờ. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 14 km/h. Sirko-S1 hiện đang được sản xuất ở quy mô nhỏ, tối đa 10 robot được lắp ráp mỗi tháng.

 

Các nền tảng robot trên mặt đất không phổ biến trên chiến trường so với các hệ thống không người lái khác. Thông qua thử nghiệm, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thiện tầm nhìn về cách thức sử dụng những loại vũ khí như vậy một cách hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov, Sirko-S1 “đã cho thấy kết quả thành công trong điều kiện chiến đấu và nhận được phản hồi tích cực từ quân đội”.

Trước đó vào cuối tháng 10, Bộ trưởng Fedorov cũng tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt robot tự sát Ratel S. Bên cạnh những thiết bị sản xuất trong nước, lực lượng Ukraine cũng triển khai nhiều loại UGV của nước ngoài.

Gần đây truyền thông Ukraine đưa tin quân đội nước này có 15 nền tảng robot mặt đất có thể giải quyết các nhiệm vụ từ sơ tán đến rà phá bom mìn và trinh sát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tên lửa Neptune không thể trở thành “siêu vũ khí” của Ukraine?
Vì sao tên lửa Neptune không thể trở thành “siêu vũ khí” của Ukraine?

VOV.VN - Truyền thông Ukraine và phương Tây nhận định tên lửa Neptune như một vũ khí mạnh mẽ để chống lại Nga, cho rằng nó có thể được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu cách xa, chẳng hạn như Moscow. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, hiệu quả của nó đã bị thổi phồng.

Vì sao tên lửa Neptune không thể trở thành “siêu vũ khí” của Ukraine?

Vì sao tên lửa Neptune không thể trở thành “siêu vũ khí” của Ukraine?

VOV.VN - Truyền thông Ukraine và phương Tây nhận định tên lửa Neptune như một vũ khí mạnh mẽ để chống lại Nga, cho rằng nó có thể được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu cách xa, chẳng hạn như Moscow. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, hiệu quả của nó đã bị thổi phồng.

Vũ khí bí mật giúp Ukraine âm thầm đột kích vượt sông Dnipro
Vũ khí bí mật giúp Ukraine âm thầm đột kích vượt sông Dnipro

VOV.VN - Tàu đổ bộ PTS-2 mặc dù đã cũ và không phải phương tiện vượt sông hạng nặng nhất nhưng lại đang phát huy hiệu quả trong kiểu chiến dịch Ukraine tiến hành ở Kherson.

Vũ khí bí mật giúp Ukraine âm thầm đột kích vượt sông Dnipro

Vũ khí bí mật giúp Ukraine âm thầm đột kích vượt sông Dnipro

VOV.VN - Tàu đổ bộ PTS-2 mặc dù đã cũ và không phải phương tiện vượt sông hạng nặng nhất nhưng lại đang phát huy hiệu quả trong kiểu chiến dịch Ukraine tiến hành ở Kherson.

Lý do “mũi tên thần” Taurus của Đức không phải viên đạn bạc cho Ukraine
Lý do “mũi tên thần” Taurus của Đức không phải viên đạn bạc cho Ukraine

VOV.VN - Trong vài tháng qua, chính phủ Ukraine đã mong muốn tiếp nhận tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus Kepd 350 do Đức chế tạo, có biệt danh “Mũi tên thần”. Kiev hy vọng tên lửa này có thể là “viên đạn bạc” giúp thay đổi cục diện trên chiến trường.

Lý do “mũi tên thần” Taurus của Đức không phải viên đạn bạc cho Ukraine

Lý do “mũi tên thần” Taurus của Đức không phải viên đạn bạc cho Ukraine

VOV.VN - Trong vài tháng qua, chính phủ Ukraine đã mong muốn tiếp nhận tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus Kepd 350 do Đức chế tạo, có biệt danh “Mũi tên thần”. Kiev hy vọng tên lửa này có thể là “viên đạn bạc” giúp thay đổi cục diện trên chiến trường.