Vũ khí laser Mỹ bắn rơi hàng loạt tên lửa trong thử nghiệm

Hệ thống vũ khí laser mới của Mỹ được thử nghiệm thành công khi bắn trúng các mục tiêu di động trên không.

Quân đội Mỹ ngày 6/5 cho biết đã tiến hành một cuộc thử nghiệm khả năng tác chiến đối với hệ thống vũ khí laser năng lượng cao (SHiELD) tại thao trường White Sands ở New Mexico hôm 23/4. SHiELD được đặt dưới mặt đất và bắn hạ thành công nhiều tên lửa mục tiêu. Tuy nhiên, phiên bản hoàn thiện của hệ thống này sẽ nhỏ và nhẹ hơn nhiều để có thể gắn trên các loại máy bay.

Một xe thử nghiệm vũ khí laser năng lượng cao của Mỹ. Ảnh: KSWO

SHiELD do tập đoàn Lockheed Martin phát triển trong khuôn khổ hợp đồng 26 triệu USD với không quân Mỹ hồi năm 2017. Ý tưởng dựa trên việc lắp đặt hệ thống laser công suất khoảng 50 kilowatt lên máy bay chiến đấu nhằm tiêu diệt các máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình đối phương.

Vũ khí dự kiến được biên chế cho không quân trong 5 năm tới.

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây coi việc phát triển vũ khí năng lượng cao là ưu tiên quan trọng bởi việc vận hành vũ khí này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí cho quân đội. Với nguồn năng lượng thích hợp, vũ khí laser sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng hết đạn như các loại súng cối và pháo thông thường./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

The Intercept - Nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ
The Intercept - Nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ

Được thành lập từ cách đây hơn một năm, The Intercept đã gây chấn động dư luận thế giới bằng một loạt tiết lộ về các bí mật quân sự của Mỹ.

The Intercept - Nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ

The Intercept - Nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ

Được thành lập từ cách đây hơn một năm, The Intercept đã gây chấn động dư luận thế giới bằng một loạt tiết lộ về các bí mật quân sự của Mỹ.

Mỹ công bố video về tàu chiến Mỹ, Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương
Mỹ công bố video về tàu chiến Mỹ, Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Lực lượng hải quân Mỹ hôm 3/5 công bố một đoạn video cho thấy các tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc đang di chuyển cùng nhau ở Tây Thái Bình Dương.

Mỹ công bố video về tàu chiến Mỹ, Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương

Mỹ công bố video về tàu chiến Mỹ, Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Lực lượng hải quân Mỹ hôm 3/5 công bố một đoạn video cho thấy các tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc đang di chuyển cùng nhau ở Tây Thái Bình Dương.

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ
Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

VOV.VN - Hiện tại, Nga vượt xa Mỹ về các biện pháp tác chiến điện tử và Washington sẽ phải cần thời gian để thu hẹp khoảng cách này.

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

VOV.VN - Hiện tại, Nga vượt xa Mỹ về các biện pháp tác chiến điện tử và Washington sẽ phải cần thời gian để thu hẹp khoảng cách này.

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ
B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ. 

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

B-2: Máy bay ném bom đắt giá nhất của không quân Mỹ

VOV.VN - Máy bay ném bom B-2 được cho là một thành tố quan trọng trong chương trình hiện đại hóa các loại máy bay ném bom của Mỹ.