Xem 2 đội bay biểu diễn lừng danh của Nga “làm xiếc” trên bầu trời

VOV.VN - “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én” là 2 đội bay biểu diễn lừng danh của Nga, luôn khiến người xem lúc thích thú, khi thót tim bởi những động tác bay ngoạn mục...

Đội bay Hiệp sĩ Nga được thành lập vào ngày 5/4/1991 trên cơ sở của Phi đội bay số 1 thuộc Trung đoàn không quân hỗn hợp cận vệ Proskurovsky 234, đóng tại sân bay Kubinka gần Moscow.

Đây là đội bay nhào lộn trên không duy nhất trên thế giới thực hiện các pha biểu diễn nguy hiểm trên máy bay chiến đấu hạng nặng SU-27.

Loại máy bay SU-27 mà đội Hiệp sĩ Nga sử dụng là máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư.



Đội bay Hiệp sĩ Nga thường thực hiện các màn bay trình diễn phục vụ các buổi lễ quốc gia hoặc tham gia những triển lãm quốc tế để quảng bá hình ảnh Không quân Nga.

Trên phần đuôi máy bay của đội bay Hiệp sĩ Nga có lá cờ của lực lượng Không quân Nga.

Các phi cơ của đội bay Hiệp sĩ Nga có thể thực hiện hoàn hảo các động tác bay nguy hiểm ở tốc độ 800-900 km/h và ở độ cao từ 60 đến 150 mét.

Trong khi đó, đội bay Chim én sử dụng máy bay chiến đấu MiG-29.

Chim én là đội bay biểu diễn lâu đời nhất của Nga, được thành lập từ năm 1951.

Đội bay này tham gia bay biểu diễn ở các cuộc diễu binh, ngoài ra được giao nhiệm vụ hộ tống đoàn khách nước ngoài đến Moscow.

Năm 1993, đội nhào lộn trên không Chim én đã được trao tặng danh hiệu "đội nhào lộn trên không tốt nhất thế giới".




Sự phối hợp ăn ý và hoàn hảo giữa đội bay Hiệp sĩ Nga và đội bay Chim én.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đứng đầu thế giới về bổ sung số lượng máy bay mới trong năm 2015
Nga đứng đầu thế giới về bổ sung số lượng máy bay mới trong năm 2015

Tính đến cuối năm 2015, không quân các nước trên thế giới sở hữu khoảng 52.100 máy bay quân sự và trực thăng các loại. 

Nga đứng đầu thế giới về bổ sung số lượng máy bay mới trong năm 2015

Nga đứng đầu thế giới về bổ sung số lượng máy bay mới trong năm 2015

Tính đến cuối năm 2015, không quân các nước trên thế giới sở hữu khoảng 52.100 máy bay quân sự và trực thăng các loại. 

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400
Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31
Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

Nga phát triển mẫu máy bay tối tân thay thế siêu tiêm kích MiG-31

VOV.VN- Tập đoàn chế tạo máy bay Mig của Nga đang phát triển mẫu máy bay mới thay thế siêu tiêm kích MiG-31 huyền thoại.

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM
Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

VOV.VN -Trong năm 2016 có kế hoạch thay thế hoàn toàn các máy bay Su-27SM và MiG-31 của trung đoàn bằng máy bay thế hệ mới.

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

Máy bay hiện đại hóa MiG-31BM

VOV.VN -Trong năm 2016 có kế hoạch thay thế hoàn toàn các máy bay Su-27SM và MiG-31 của trung đoàn bằng máy bay thế hệ mới.

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga
Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ nhận định hệ thống tên lửa hành trình mới Kalibr (SS-N-27 Sizzler) giúp nâng cao khả năng phòng thủ cho lực lượng hải quân Nga một cách vượt bậc.

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ thừa nhận sức mạnh phòng thủ vượt bậc của tên lửa Nga

Mỹ nhận định hệ thống tên lửa hành trình mới Kalibr (SS-N-27 Sizzler) giúp nâng cao khả năng phòng thủ cho lực lượng hải quân Nga một cách vượt bậc.