Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trực chốt, tuần tra, trinh sát tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1,vùng biển được phân công; diễn tập, bắn đạn thật đạt 100% khá, giỏi. Bảo đảm tốt  hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng cho biết, quản lý vùng biển nhạy cảm và còn nhiều khó khăn, thách thức ,song tư tưởng chính trị toàn Vùng ổn định, nội bộ đoàn kết; cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Trong tình hình hiện nay, Vùng 4 Hải quân phải tập trung không ngừng giáo dục truyền thống tình hình, nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm, lòng trung thành cho cán bộ, chiến sĩ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Cùng với đó phải nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù trong bất luận hoàn cảnh nào", chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân cho biết.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân biểu dương thành tích Vùng 4 đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị khó khăn; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo đảm an toàn an ninh căn cứ Cam Ranh, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa và vùng biển được phân công quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị viêm tụy vào bờ cấp cứu
Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị viêm tụy vào bờ cấp cứu

VOV.VN - Hôm nay (11/11), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh trên biển vào đất liền cấp cứu.

Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị viêm tụy vào bờ cấp cứu

Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị viêm tụy vào bờ cấp cứu

VOV.VN - Hôm nay (11/11), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh trên biển vào đất liền cấp cứu.

Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển
Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những ngày qua mưa dông kèm theo sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại địa bàn khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những ngày qua mưa dông kèm theo sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại địa bàn khu phố 5, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực
Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực

VOV.VN - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực

VOV.VN - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 98833 TS gặp nạn về bờ
Tàu 471 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 98833 TS gặp nạn về bờ

VOV.VN - Tàu 471 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị các phương án cứu kéo, tác nghiệp và xuất phát nhanh đi cứu kéo tàu BĐ 98833 TS ở vị trí cách Đông Đông Nam bán đảo Cam Ranh 110 Hải lý. Hiện tàu 471 đang lai kéo tàu cá Bình Định gặp nạn về bờ.

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 98833 TS gặp nạn về bờ

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá BĐ 98833 TS gặp nạn về bờ

VOV.VN - Tàu 471 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị các phương án cứu kéo, tác nghiệp và xuất phát nhanh đi cứu kéo tàu BĐ 98833 TS ở vị trí cách Đông Đông Nam bán đảo Cam Ranh 110 Hải lý. Hiện tàu 471 đang lai kéo tàu cá Bình Định gặp nạn về bờ.