Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực

VOV.VN - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày 24 và 25/8, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên của Vùng 5 đã thông tin, tuyên truyền cho hơn 800 cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ phụ nữ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, huyện U Minh Thượng, huyện Châu Thành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu và người dân cũng được phổ biến tình hình trên các vùng biển Việt Nam hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết, lần đầu tiên Cán bộ chiến sỹ Vùng 5 Hải quân được trực tiếp tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo hiểu thêm về tình hình biển đảo, hiểu thêm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhân dân nói chung và của lực lượng vũ trang nói riêng.

“Đây là hoạt động nhằm giúp mọi người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo… góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Đức Cầu khẳng định.

Đại đức Danh Sơn, Trụ trì Chùa Chắc Băng cũ, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận chia sẻ, đã nhận thức và tiếp thu được nhiều vấn đề về tình hình biển, đảo. tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân và phật tử tại địa phương để mọi người hiểu rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo. Từ đó có các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về biển đảo quê hương, cùng giữ gìn biển đảo nước ta.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên và người dân đến tham dự, tìm hiểu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển đảo và khám bệnh cho ngư dân thị xã La Gi
Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển đảo và khám bệnh cho ngư dân thị xã La Gi

VOV.VN - Sáng 10/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, các ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại cảng cá Phước Hội, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển đảo và khám bệnh cho ngư dân thị xã La Gi

Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển đảo và khám bệnh cho ngư dân thị xã La Gi

VOV.VN - Sáng 10/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, các ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại cảng cá Phước Hội, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Kon Tum và Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển, đảo
Kon Tum và Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển, đảo

VOV.VN - Kon Tum có nhiều hoạt động để tuyên truyền về biển, đảo như: việc đóng góp xây dựng Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Đảo Gạc Ma.

Kon Tum và Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển, đảo

Kon Tum và Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển, đảo

VOV.VN - Kon Tum có nhiều hoạt động để tuyên truyền về biển, đảo như: việc đóng góp xây dựng Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Đảo Gạc Ma.

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng
Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016.