Liệu Quang Hải có quật đổ Indonesia mạnh nhất trong 28 năm qua?

U22 Indonesia đang tái hiện hình ảnh đăng quang ngôi vô địch SEA Games cách đây 28 năm về trước, liệu U22 Việt Nam có thể đánh bại đối thủ.

 

Một Indonesia khó chịu nhất trong 28 năm qua 

 Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ Indonesia tự tin cao độ về sức mạnh của U22 Indonesia tại SEA Games 2019. Hai chiến thắng trước hai đối thủ quan trọng là U22 Thái Lan và U22 Singapore với cùng tỷ số 2-0 và lối đá phòng ngự phản công hiệu quả giúp thầy trò HLV Indra Sjafri lần đầu tiên thắng 2 trận đầu ra quân sau 8 năm tại SEA Games.

Thậm chí nếu so sánh với thời điểm SEA Games 2011, thời điểm Indonesia thắng Campuchia 6-0 trước khi đánh bại Singapore với tỷ số 2-0 thì Indonesia hiện tại còn có phần mạnh hơn. Nhất là khi họ đánh bại cả đương kim vô địch Thái Lan trong một trận cầu mà đối thủ phải tâm phục khẩu phục. 

Những gì mà U22 Indonesia mang đến một sự liên tưởng về kỳ SEA Games cách đây 28 năm dành cho người dân xứ vạn đảo. Ở thời điểm đó, SEA Games cũng diễn ra tại Manila (Philippines). Indonesia khi đó toàn thắng 3 trận trước Malaysia, Việt Nam và cả chủ nhà Philippines. Ở bán kết và chung kết, Indonesia đã đánh bại Singapore và Thái Lan đều sau loạt đá luân lưu nghẹt thở. 

U22 Indonesia đang khởi đầu ấn tượng tại SEA Games 2019.

Đáng chú ý là xuyên suốt 5 trận ở SEA Games 1991, Indonesia chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần. Sự chắc chắn ở hàng thủ thời điểm đó cũng tương đồng với những gì mà U22 Indonesia của HLV Indra Sjafri đã và đang thể hiện sau 2 trận đầu tiên của SEA Games năm nay. 

Hàng công mạnh nhất có xuyên thủng tấm khiên? 

 Cũng giống như lần gặp nhau cách đây 1 tháng rưỡi ở cấp độ ĐTQG tại Vòng loại World Cup 2022, người Indonesia sẽ lại nhường thế đá cửa trên cho Việt Nam để chơi phòng ngự phản công.

Thực tế, Việt Nam dưới thời Park Hang Seo mạnh ở phòng ngự phản công hơn là áp đặt thế trận và kiểm soát bóng. Đặc biệt trước những đối thủ có trình độ không quá chênh lệch so với mình, việc triển khai và tìm ra phương án ghi bàn của Việt Nam thường mất nhiều thời gian hơn. 

Trong bối cảnh mà Việt Nam ở tâm thể chơi “cửa trên” trước một Indonesia khó chịu, giá trị của những ngôi sao trong tay HLV Park Hang Seo cần phải thể hiện đúng lúc đúng chỗ. Quang Hải, đội trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam là niềm hy vọng lớn hơn cả.

Còn nhớ cách đây hơn 8 tháng tại vòng loại U23 châu Á 2020, chính Quang Hải là người thực hiện quả phạt góc giúp Việt Hưng đánh đầu tung lưới Indonesia ở những phút cuối, qua đó mang về chiến thắng quan trọng 1-0 cho Việt Nam. 

Chờ Quang Hải tỏa sáng cho U22 Việt Nam.

Những tình huống cố định là điểm mạnh của Quang Hải. Bản thân tiền vệ được bình chọn hay nhất Đông Nam Á giai đoạn 2018-2019 cũng thể hiện sự ấn tượng ở những pha dứt điểm bóng hai hoặc xử lý kỹ thuật từ lòng trong chân trái. Biết đâu đấu, chính những điểm mạnh ấy, Quang Hải có thể tạo ra sự khác biệt cho U22 Việt Nam, trước bức tường thành mang tên Indonesia.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/12 trên sân Rizal Memorial./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh SEA Games ngày 1/12: Đoàn thể thao Việt Nam giành 10 HCV
Toàn cảnh SEA Games ngày 1/12: Đoàn thể thao Việt Nam giành 10 HCV

VOV.VN - Tường thuật diễn biến, cập nhật kết quả ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Toàn cảnh SEA Games ngày 1/12: Đoàn thể thao Việt Nam giành 10 HCV

Toàn cảnh SEA Games ngày 1/12: Đoàn thể thao Việt Nam giành 10 HCV

VOV.VN - Tường thuật diễn biến, cập nhật kết quả ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 30
Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 30

VOV.VN - Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp) mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 30

Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 30

VOV.VN - Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp) mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam
Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

VOV.VN - Osvaldo Haay có nền tảng thể lực sung mãn, sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, là mối hiểm họa của U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức tối nay.

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

VOV.VN - Osvaldo Haay có nền tảng thể lực sung mãn, sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, là mối hiểm họa của U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức tối nay.

Việt Nam giành huy chương đầu tiên ở SEA Games 30
Việt Nam giành huy chương đầu tiên ở SEA Games 30

VOV.VN - Vận động viên Trần Thị Minh Huyền (Wushu) là người giành tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Việt Nam giành huy chương đầu tiên ở SEA Games 30

Việt Nam giành huy chương đầu tiên ở SEA Games 30

VOV.VN - Vận động viên Trần Thị Minh Huyền (Wushu) là người giành tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.