Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM vì liên quan vụ án Thuduc House

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cùng một số người khác.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở, bất động sản, nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án), các bị can đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giá trị giá 986 tỷ đồng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi
Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi) đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T (mới 14 tuổi 35 ngày) vào năm 2020 khiến cháu mang thai, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi

Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi) đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T (mới 14 tuổi 35 ngày) vào năm 2020 khiến cháu mang thai, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc
Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc

VOV.VN - 3 đối tượng này được xác định là lừa đảo bán đất nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. 

Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc

Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc

VOV.VN - 3 đối tượng này được xác định là lừa đảo bán đất nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. 

Khởi tố vụ án đánh đập, hành hung nhân viên quán lẩu nướng ở Hà Nội
Khởi tố vụ án đánh đập, hành hung nhân viên quán lẩu nướng ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi xin nghỉ việc và ngỏ ý muốn xin lại chứng minh thư cùng tiền cọc, một nhân viên quán lẩu nướng tại Hà Nội đã bị đánh đập khiến biến dạng khuôn mặt, thương tích 7%.

Khởi tố vụ án đánh đập, hành hung nhân viên quán lẩu nướng ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh đập, hành hung nhân viên quán lẩu nướng ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi xin nghỉ việc và ngỏ ý muốn xin lại chứng minh thư cùng tiền cọc, một nhân viên quán lẩu nướng tại Hà Nội đã bị đánh đập khiến biến dạng khuôn mặt, thương tích 7%.