5.000 người xếp hàng hiến tạng cứu cậu bé 5 tuổi

VOV.VN- Cậu bé 5 tuổi tại Anh mắc ung thư máu hiếm gặp. Thời gian còn lại của cậu bé là 3 tháng, trừ khi tìm được người có tế bào gốc tương thích để điều trị.

Tháng 12/2018, cậu bé Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, ở thành phố Worcester, Anh, được chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp.

Theo các bác sĩ, cậu bé chỉ có 3 tháng để tìm một người hiến tế bào gốc tương thích.

Bố mẹ Oscar không từ bỏ hy vọng để có thể cứu lấy cậu con trai nhỏ bé của mình.

Họ đã phát động chiến dịch “Tay trong tay vì Oscar” để tìm kiếm người có tế bào gốc tương thích với Oscar.

Vượt qua mọi sự kỳ vọng, gần 5.000 người đã xếp hàng nhiều giờ dưới mưa cuối tuần qua, để chờ làm các xét nghiệm tế bào, với hy vọng có thể tương thích và hiến tặng cho Oscar.

Chị Olivia, mẹ của Oscar, đã vô cùng kinh ngạc và xúc động khi chứng kiến hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để cứu con trai mình.

Những người tình nguyện hiến tạng cứu Oscar. “Chúng tôi đã từng tuyệt vọng. Và hiện không tin nổi vào điều đang diễn ra”, chị Olivia xúc động chia sẻ.

Nụ cười lém lỉnh của Oscar là nguồn động viên lớn cho cha mẹ và những người quan tâm đến em. “Oscar đã cho chúng tôi thấy thế nào là chiến đấu và thế nào kiên cường trước bệnh tật” - một tình nguyện viên nói.

Hy vọng rằng trong số hàng nghìn người sẽ có ít nhất một người có thể giúp được cậu bé.

Tất cả luôn ở bên Oscar, cùng cậu bé chạy đua với thời gian để giành lại sự sống./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người mẹ hiến tạng của con gái đầu lòng làm lay động lòng người
Người mẹ hiến tạng của con gái đầu lòng làm lay động lòng người

VOV.VN - Người mẹ trẻ Krysta đã quyết định sinh đứa con khuyết tật của mình và hiến tạng của cô bé, giúp 2 đứa trẻ khác có thêm cơ hội sống.

Người mẹ hiến tạng của con gái đầu lòng làm lay động lòng người

Người mẹ hiến tạng của con gái đầu lòng làm lay động lòng người

VOV.VN - Người mẹ trẻ Krysta đã quyết định sinh đứa con khuyết tật của mình và hiến tạng của cô bé, giúp 2 đứa trẻ khác có thêm cơ hội sống.

Những câu chuyện hiến tạng: Cho đi để được hồi sinh
Những câu chuyện hiến tạng: Cho đi để được hồi sinh

VOV.VN - Nhiều người trước khi ra đi vẫn kịp giúp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời bằng cách hiến bộ phận cơ thể mình là nghĩa cử nhân văn, đáng trân trọng.

Những câu chuyện hiến tạng: Cho đi để được hồi sinh

Những câu chuyện hiến tạng: Cho đi để được hồi sinh

VOV.VN - Nhiều người trước khi ra đi vẫn kịp giúp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời bằng cách hiến bộ phận cơ thể mình là nghĩa cử nhân văn, đáng trân trọng.