Bệnh nhân có mạch máu dị dạng gây chảy máu ồ ạt khi tiểu

VOV.VN - Trong bàng quang có nhiều cục máu đông. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi này bị dị dạng mạch máu nên tiếp tục siêu âm ở chân phải.

Sáng 9/11, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi bị dị dạng mạch máu ở vùng chậu xâm lấn vào bàng quang gây chảy máu ồ ạt khi đi tiểu. Đây được xem là trường hợp rất hiếm gặp.      

Cháu bé N. T. V, 7 tuổi, ở Gò Vấp sau khi điều trị ở nhiều bệnh viện vẫn không khỏi tình trạng đi tiểu ra máu nên đã đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào cuối tháng 10 năm nay.


Kết quả siêu âm cho thấy, trong bàng quang có nhiều cục máu đông. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi này bị dị dạng mạch máu nên tiếp tục siêu âm ở chân phải.

Kết quả cho thấy, bệnh nhi này bị dị dạng mạch máu hỗn hợp ở tĩnh mạch mạch bạch và bạch huyết. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 kết luận, cháu bé bị Hội chứng dị dạng mạch máu Klippel Trenaunay. Đây là hội chứng rất hiếm gặp và không tìm được nguyên nhân. Đồng thời, chân phải của cháu bé sưng to, gây khó khăn khi di chuyển. 

Các bác sĩ quyết định phải nhanh chóng phẫu thuật cho cháu bé để tránh trường hợp bị mất quá nhiều máu. Sau khi  phẫu thuật cắt một phần đáy bàng quang, cháu bé đã không còn tiểu ra máu và vẫn kiểm soát được việc tiêu tiểu của mình.


Bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 – người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho em bé cho biết: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng 1 gặp trường hợp như vậy. Bệnh viện rất lo lắng khi quyết định nhận mổ ca này. Nếu khống chế được chảy máu nhưng em bé bị són tiểu hoặc tiểu liên tục thì sẽ gây nhiều phiền hà cho em bé. Đây là di chứng sẽ đeo đuổi em bé suốt cả cuộc đời. Chính vì thế, mục tiêu khi mổ là phải làm sao đảm bảo các chức năng của em bé vẫn giữ được như bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi
Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

VOV.VN - Bệnh nhân được phẫu thuật có số tuổi cao nhất và khối u nhầy mũi xoang lớn nhất mà bệnh viện tiếp nhận

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

VOV.VN - Bệnh nhân được phẫu thuật có số tuổi cao nhất và khối u nhầy mũi xoang lớn nhất mà bệnh viện tiếp nhận

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi
Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

VOV.VN -Sáng nay (1/10), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi có khối bướu máu khổng lồ.

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

Phẫu thuật thành công ca bướu máu khổng lồ cho một bệnh nhi

VOV.VN -Sáng nay (1/10), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 2 tuổi có khối bướu máu khổng lồ.

Phẫu thuật thành công cho cháu bé bị đạn bi găm vào cổ
Phẫu thuật thành công cho cháu bé bị đạn bi găm vào cổ

VOV.VN - Một cháu bé 13 tuổi ở tỉnh Đắk Nông trong khi đang ở trước nhà thì bị một viên đạn bi dùng để bắn chim găm vào cổ.

Phẫu thuật thành công cho cháu bé bị đạn bi găm vào cổ

Phẫu thuật thành công cho cháu bé bị đạn bi găm vào cổ

VOV.VN - Một cháu bé 13 tuổi ở tỉnh Đắk Nông trong khi đang ở trước nhà thì bị một viên đạn bi dùng để bắn chim găm vào cổ.

Phẫu thuật cho người phụ nữ mang khối u bướu nặng 40kg
Phẫu thuật cho người phụ nữ mang khối u bướu nặng 40kg

Sau khi làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, ngày 12/10 chị M. được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối bướu nặng 40kg.

Phẫu thuật cho người phụ nữ mang khối u bướu nặng 40kg

Phẫu thuật cho người phụ nữ mang khối u bướu nặng 40kg

Sau khi làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, ngày 12/10 chị M. được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khối bướu nặng 40kg.

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu
Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Phẫu thuật thành công ngón tay bị đứt lìa
Phẫu thuật thành công ngón tay bị đứt lìa

VOV.VN -Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật vi phẫu, kết hợp với kỹ thuật nội soi và camera nội soi để nối các mạch máu của các ngón tay bị gãy và đứt lìa.

Phẫu thuật thành công ngón tay bị đứt lìa

Phẫu thuật thành công ngón tay bị đứt lìa

VOV.VN -Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật vi phẫu, kết hợp với kỹ thuật nội soi và camera nội soi để nối các mạch máu của các ngón tay bị gãy và đứt lìa.