Bệnh viện Mắt Trung ương kỷ niệm 98 năm ngày thành lập

VOV.VN - Mỗi năm, Bệnh viện tiếp đón hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, thực hiện hàng chục ngàn ca phẫu thuật.

Chiều nay (1/7), tại Hà Nội, Bệnh viện mắt Trung ương đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 98 năm thành lập bệnh viện và 58 năm bệnh viện phục vụ chính quyền cách mạng.

Năm 1917, toàn quyền Đông Dương đã ký quyết định thành lập Viện Mắt. Sau Cách mạng tháng 8/1945, cán bộ, bác sỹ, nhân viên Viện Mắt tích cực hoạt động trong lĩnh vực nhãn khoa. Ngày 1/7/1957, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Bệnh mắt hột. Từ ngày 18/6/2003 cho đến nay, Bộ Y tế đổi tên thành Bệnh viện Mắt Trung ương.

Từ khi mới thành lập, từ chỗ chỉ có 50 giường bệnh, đến nay, Bệnh viện Mắt Trung ương đã có qui mô 450 giường bệnh, với 10 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 9 phòng chức năng với tổng số 538 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bệnh viện Mắt Trung ương đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm thế giới 

Mỗi năm, Bệnh viện tiếp đón hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, thực hiện hàng chục ngàn ca phẫu thuật. Riêng năm 2014, Bệnh viện đã khám trên 413.000 ca, mổ gần 55.000 ca và xét nghiệm trên 292.000 ca. Bệnh viện đã hoàn thiện khu khám chữa bệnh 12 tầng và đưa vào sử dụng giúp tăng thêm diện tích phục vụ bệnh nhân.

Phát biểu tại lễ mít tinh, TS Nguyễn Xuân Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương nhấn mạnh: “Là đơn vị đầu ngành Nhãn khoa tại Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm thế giới, như: Phẫu thuật đục thể thuỷ tinh (Phaco), ghép giác mạc lớp sâu, lác, sụp mi, glôcôm, tạo hình thẩm mỹ, cắt dịch kính, bong võng mạc, laser điều trị tật khúc xạ...”.

Theo TS Nguyễn Xuân Hiệp, Bệnh viện đã xây dựng được Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Trung tâm mắt trẻ em, Trung tâm khúc xạ và chỉnh kính, khoa Thần kinh nhãn, khoa Thẩm mỹ.... Đặc biệt, Bệnh viện đã xây dựng được Ngân hàng giác mạc đầu tiên của cả nước để tuyên truyền thu nhận giác mạc từ những người có tấm lòng cao cả hiến tặng lại sau khi qua đời cứu giúp những người không may bi mù lòa có thể tìm lại được ánh sáng

Bên cạnh khám chữa bệnh, hàng năm, Bệnh viện Mắt Trung ương còn cử nhiều đoàn cán bộ là những bác sỹ giỏi đến các vùng miền, các tỉnh khó khăn để chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai các chương trình phòng chống mù loà cộng đồng, phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và II, chuyên khoa định hướng, điều dưỡng chuyên khoa, bác sỹ tuyến huyện… trở thành “cái nôi” đào tạo cán bộ nhãn khoa cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Bệnh viện Mắt Trung ương coi trọng hợp tác quốc tế và có quan hệ hợp tác toàn diện với  nhiều nước: Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Australia, Ấn Độ... Quan hệ hợp tác thường xuyên, toàn diện với hàng chục tổ chức quốc tế như: WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), FHF...   

Trong những năm qua, Bệnh viện Mắt Trung ương đã đạt nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lao động (2005), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2008), GS. Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện được tặng danh hiệu Anh hùng lao động (1985); truy tặng cố GS. Nguyễn Xuân Nguyên, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật (1996); nhiều phần thưởng cao quí khác dành cho tập thể, cá nhân là cán bộ và nhân viên Bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Mắt Trung ương phát quà cho bệnh nhân nhi
Bệnh viện Mắt Trung ương phát quà cho bệnh nhân nhi

VOV.VN - Gần 200 suất quà được phát cho các cháu nhân dịp này.

Bệnh viện Mắt Trung ương phát quà cho bệnh nhân nhi

Bệnh viện Mắt Trung ương phát quà cho bệnh nhân nhi

VOV.VN - Gần 200 suất quà được phát cho các cháu nhân dịp này.

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Mắt Trung ương
Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Mắt Trung ương

VOV.VN - 23 báo cáo khoa học thuộc 3 chuyên đề đã được trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Mắt Trung ương

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Mắt Trung ương

VOV.VN - 23 báo cáo khoa học thuộc 3 chuyên đề đã được trình bày tại Hội nghị.

Cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc
Cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

VOV.VN - Trong đó, Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã thu nhận được 461 giác mạc của 235 người hiến sau khi qua đời từ 14 tỉnh, thành.

Cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

Cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

VOV.VN - Trong đó, Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã thu nhận được 461 giác mạc của 235 người hiến sau khi qua đời từ 14 tỉnh, thành.

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc
Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.