Ca ghép thận thứ 8 đặc biệt tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã xuất viện
VOV.VN - Sau gần 2 tuần điều trị và theo dõi, người bệnh ghép thận thứ 8 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã đủ điều kiện xuất viện. Sức khỏe người bệnh ổn định, chức năng thận ghép dần trở lại bình thường.
Đây là ca ghép thận đặc biệt khi vừa triển khai lấy và ghép thận đồng thời sử dụng đoạn mạch đồng loại Homograft để ghép cho người nhận.
Đánh giá trước phẫu thuật cho thấy tĩnh mạch thận của người hiến rất ngắn, không đủ để nối trực tiếp với tĩnh mạch chậu chung của người nhận. Vì vậy, kíp phẫu thuật đã chủ động xây dựng phương án tạo hình, nối dài tĩnh mạch thận. Ngày 31/7/2026, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép thận thứ 8 cùng huyết thống bố - con. Để khắc phục tình trạng tĩnh này, kíp phẫu thuật đã sử dụng đoạn mạch đồng loại (Homograft), để nối dài tĩnh mạch thận trước khi ghéo cho người nhận.
|
|
Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tình trạng tưới máu thận ghép và chức năng thận. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, sức khỏe ổn định, chức năng thận trở lại bình thường. Sau gần 2 tuần điều trị, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.
Các Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đây là ca ghép thận đầu tiên tại Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật tạo hình, nối dài tĩnh mạch thận ghép bằng mạch máu đồng loại ngay trong ca phẫu thuật. Kỹ thuật này phức tạp hơn những ca ghép thận thông thường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa kíp ghép tạng, phẫu thuật mạch máu, gây mê hồi sức và các chuyên khoa liên quan, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ biến chứng.
|
|
Trong niềm vui ngày người bệnh xuất viện, TS.BS. Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện đã gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng người bệnh và gia đình. Đồng chí động viên người bệnh tiếp tục tuân thủ hướng dẫn theo dõi sau ghép và sớm trở lại cuộc sống, công việc bình thường. Niềm vui và sự hồi phục của người bệnh chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ kỹ thuật khó, hướng tới mục tiêu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”.
Ca ghép thận thứ 8 xuất viện là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận và khả năng xử trí các trường hợp khó, phức tạp của các Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời phát huy vai trò bệnh viện vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép thận cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.