Cứu sống bé trai 13 tuổi bị thanh sắt đâm thấu ngực

VOV.VN - Trong lúc chơi đùa, bé trai không may bị thanh sắt đâm xuyên thấu ngực. May mắn, bệnh nhi được cấp cứu, phẫu thuật lấy thanh sắt ra kịp thời.

Ngày 30/8, thông tin từ bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật lấy cứu sống một bệnh nhi, không may bị thanh sắt xuyên thấu ngực trong lúc chơi đùa. Bệnh nhi là T.M.Đ (13 tuổi, Hà Tĩnh).

Theo đó, vào 20h20’ tối 28/8, cháu T.M.Đ được gia đình đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng đau đớn, khó thở, da niêm mạc nhợt với một thanh sắt kích thước lớn, dài khoảng 1m xuyên vào ngực trái, ở đường nách giữa, khoang sườn 5-6, rỉ máu qua miệng vết thương. 

Theo gia đình, vào khoảng 16h cùng ngày, trong lúc chơi đùa cháu bé không may bị thanh sắt xuyên vào ngực. Bệnh nhi được bệnh viện huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh sơ cứu, sau đó chuyển ngay đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu ngực, tổn thương nhu mô phổi trái. Kíp trực cấp cứu đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa. Nhanh chóng bệnh nhi được chuyển thẳng từ Phòng Cấp cứu lên Phòng mổ. 

Ê-kíp mổ tiến hành mở ngực, lấy thanh sắt đang cắm vào phổi trái một cách cẩn trọng, tránh gây mất máu ồ ạt và hạn chế tối đa tổn thương. Phổi bệnh nhi bị tràn khí, tràn máu, nên ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành bơm rửa sạch màng phổi, kiểm tra, cầm máu kỹ, khâu nhu mô phổi bị tổn thương, đặt một dẫn lưu khoang màng phổi, sau đó, đóng vết thương thành ngực.

Sau 2 ngày theo dõi, hồi sức hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống bé sơ sinh bị thủy đậu toàn thân
Cứu sống bé sơ sinh bị thủy đậu toàn thân

VOV.VN - Chiều 9/6, lãnh đạo Khoa hồi sức tích cực chống độc nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 1 bé trai sơ sinh bị viêm phổi nặng trên người bệnh nhân có nhiều thủy đậu.

Cứu sống bé sơ sinh bị thủy đậu toàn thân

Cứu sống bé sơ sinh bị thủy đậu toàn thân

VOV.VN - Chiều 9/6, lãnh đạo Khoa hồi sức tích cực chống độc nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 1 bé trai sơ sinh bị viêm phổi nặng trên người bệnh nhân có nhiều thủy đậu.

Bố mẹ chủ quan khiến trẻ bị táo bón phải cắt đại tràng
Bố mẹ chủ quan khiến trẻ bị táo bón phải cắt đại tràng

VOV.VN - Táo bón là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ chủ quan không đưa trẻ đi khám khiến việc điều trị bệnh của trẻ bị trì hoãn, thậm chí khiến trẻ thay đổi hành vi, tính tình.

Bố mẹ chủ quan khiến trẻ bị táo bón phải cắt đại tràng

Bố mẹ chủ quan khiến trẻ bị táo bón phải cắt đại tràng

VOV.VN - Táo bón là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ chủ quan không đưa trẻ đi khám khiến việc điều trị bệnh của trẻ bị trì hoãn, thậm chí khiến trẻ thay đổi hành vi, tính tình.

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene
Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

VOV.VN - Ca ghép thận thành công đánh dấu bước ngoặt mới trong kỹ thuật điều trị bệnh lý suy thận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

VOV.VN - Ca ghép thận thành công đánh dấu bước ngoặt mới trong kỹ thuật điều trị bệnh lý suy thận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cảnh báo dưỡng ẩm cho bé có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng
Cảnh báo dưỡng ẩm cho bé có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng

VOV.VN - Các chuyên gia Anh cảnh báo, một thói quen hàng ngày rất phổ biến của cha mẹ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng ở trẻ. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng.

Cảnh báo dưỡng ẩm cho bé có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng

Cảnh báo dưỡng ẩm cho bé có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng

VOV.VN - Các chuyên gia Anh cảnh báo, một thói quen hàng ngày rất phổ biến của cha mẹ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng dị ứng ở trẻ. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng.