Đà Nẵng mổ miễn phí cho 3 trường hợp nhi khuyết tật sinh dục
(VOV) - Đây là chương trình nhân đạo, xuất phát từ ý tưởng của chị Trần Mai Anh, người đã nhận nuôi bé Thiện Nhân.
Sáng 26/6, các Giáo sư, bác sĩ của trường Đại học Texas Medical Branch, Hoa Kỳ phối hợp với Tổ chức Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi thứ 3 trong chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em không may”.
Tháng 11/2012, các Giáo sư, bác sĩ của trường Đại học Texas Medical Branch, Hoa Kỳ phối hợp với Tổ chức Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) khám sàng lọc cho hơn 40 bệnh nhi trong chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em” tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, Đoàn đã lên kế hoạch phẫu thuật vào năm 2013.
Đúng hẹn, ngày 25/6, đoàn tiến hành mổ miễn phí cho 3 trường hợp nhi khuyết tật bộ phận sinh dục tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng. Tham gia ca mổ cón có các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, những người lần đầu tiên thực hiện phương pháp mổ niệu sinh dục, dị tật đường sinh dục.
Bác sĩ Trần Văn Trọng, Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết: “Giáo sư Roberto đã truyền đạt cho chúng tôi một số kỹ thuật mới trong mổ dị tật bộ phận sinh dục. Thời gian đến với những kỹ thuật mà giáo sư Robetto đã hướng dẫn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ mổ thường vi những bệnh nhận bị dị tật lộ tiểu lệ thấp. Hai cháu mổ ngày 25 và 26/6, tỉnh táo rất tốt và ăn uống trở lại bình thường”.
Đến nay, các Giáo sư, bác sĩ trường Đại học Texas Medical Branch, Hoa Kỳ và Tổ chức Phòng chống thương vong Châu Á (AIP), đã phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho 50 trẻ em Việt Nam bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục trong chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” - là chương trình nhân đạo, xuất phát từ ý tưởng của chị Trần Mai Anh, người đã nhận nuôi bé Thiện Nhân.
Từ năm 2011, chị Trần Mai Anh cùng Quỹ Phòng chống thương vong châu Á xây dựng chương trình giúp đỡ những trẻ em có cùng cảnh ngộ thương tâm như Thiện Nhân. Giáo sư Saifuddin T. Ma Ma, Chuyên ngành Phụ sản khoa, Đại học Texas Medical Branch, Hoa Kỳ cho biết: “Tôi đánh giá cao sự phối hợp của Bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng với trường Đại học của chúng tôi. Trong quá trình phẫu thuật, mọi sự diễn ra tốt, còn kết quả thì chúng tôi sẽ liên lạc qua email với các ê kíp các bác sỹ ở đây để họ thảo luận với chúng tôi về tiến độ hồi phục của bệnh nhân. Đến thời điểm này mọi thứ rất là tốt. Trong quá trình làm việc chúng tôi chia sẽ những kinh nghiệm với nhau, có thể những kinh nghiệm mà chúng tôi thực hiện nhiều ở Mỹ, chúng tôi chia sẻ với ê kíp bác sỹ ở đây”./.