Đừng để bị “ốm” vì nhiễu loạn thông tin trước khi nhiễm virus corona

VOV.VN -Điều quan tâm nhất lúc này chính là tiếp cận những nguồn thông tin tin cậy và mỗi chúng ta cần vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ công an đã xử lý hơn 170 đối tượng tung tin giả, sai sự thật về virus t4rtrtrtrtrtretrrtrcorona. Những thông tin như: Mỗi ngày một quả trứng gà luộc sẽ “tai qua nạn khỏi; uống thuốc tẩy để phòng bệnh; phun thuốc phòng dịch trên bầu trời Hà Nội vào đêm 31/1, rạng sáng 1/2/2019,…tất cả đều đã bị xử lý nghiêm theo Khoản 3, nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và quy định trong việc loan tin đồn sai qua Internet. Có thể thấy trong cuộc chiến chưa rõ hồi kết với corona, ngành Y tế đã có sự chủ động đối mặt dựa trên các phương án toàn diện, hiệu quả để sẵn sàng phát hiện, khoanh vùng, cách ly, điều trị, dập dịch. Bên cạnh đó là sự vào cuộc đồng bộ của quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Một đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV bị xử phạt.

Việt Nam đã đủ năng lực để ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng nhận thức của một bộ phận nhỏ nhân dân còn đang bị bao phủ bởi đám mây của các "tin vịt" được lan truyền trên mạng xã hội. Do đó, việc cập nhật thông tin chính thống từ đài phát thanh, truyền hình quốc gia, địa phương, các trang báo có uy tín hay từ chính những người có chuyên môn trong tuyến đầu chiến đấu với Corona mới là điều đáng lưu tâm hơn cả.

Cơn sốt khẩu trang sẽ hạ nhiệt nếu bạn biết sự thật này

Theo thông tin từ các chuyên gia y tế, có 3 yếu tố quyết định đến mức độ nguy hiểm do virus corona gây ra là: tốc độ lây truyền; tỷ lệ tử vong (tính theo số người đã tử vong/tổng số ca nhiễm bệnh) và xác định xem bệnh có thể truyền đi mà không kèm triệu chứng nào hay không. Trong đó, tốc độ lan truyền nhanh chóng của virut này chính là yếu tố khiến nhiều người hoang mang. Cũng theo lãnh đạo Bộ Y tế, nCoV lan nhanh hơn nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều lần so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS-CoV. đợt dịch tháng 11/2002 – 07/ 2003 có 8.096 người mắc bệnh và tử vong 774 người (tỷ lệ tử vong 9.4%). Và kể từ năm 2004 không có trường hợp nào mắc bệnh. Nhưng với nCoV, chỉ trong chưa đầy 2 tháng (tính từ ngày 8/12/2019 đến ngày 09/2/2020) đã có 37,612 người mắc bệnh, 815 người tử vong, 2,990 người phục hồi. Trong khi con số này tại Việt Nam mới chỉ có 14 ca mắc bệnh, 3 người đã phục hồi, 9 người còn lại sức khỏe đang dần ổn định và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Sử dụng khẩu trang y tế không phải yếu tố quyết định để phòng chống lây nhiễm nCoV mà chỉ là công cụ hỗ trợ. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương) cho biết: “Khẩu trang y tế và các loại khẩu trang chuyên dụng khác đều giúp giảm phát tán virus ở người nhiễm chứ không có tác dụng ngăn ngừa cho người khỏe mạnh. Chúng ta chỉ cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnb hoặc những người nghi ngờ nhiễm bệnh, những người có biểu hiện ho, hắt hơi, tại nơi tụ tập đông người. Còn nếu chỉ ở nhà thì không cần thiết phải đeo khẩu trang. Mỗi ngày trung binh phải thay từ 2-3 chiếc rất lãng phí.

Điều quan trọng nhất trong việc phòng dịch chính là không tiếp xúc với nguồn bệnh. Bạn nên tránh đặt khẩu trang lên bàn hoặc đã tháo ra rồi còn đeo lại chiếc đó. Vì khẩu trang dùng một lần sẽ có thể mang theo những chất tiết qua hắt hơi, nói, thở vào môi. Khi chất tiết bám vào vật thể rắn sẽ có thể lây truyền cho người khác. Thường xuyên rửa tay với nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn chính là điều bạn cần lưu ý. Bên cạnh đó đừng quên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa,

Thực tế cho thấy, ngay cả những người dân trong tâm dịch tại Vũ Hán – những người chưa mắc bệnh thực hiện tốt những lưu ý trên và không tiếp xúc với nguồn lây bệnh thì không có gì ngại ngần cả. nCoV nguy hiểm bởi chúng lây lan quá nhanh mà chưa có thuốc chữa. Nhưng một tín hiệu đáng mừng là 7/12 vừa qua, chúng ta đã nghiên cứu, phân lập được  virus corona mới giúp xác định, độc dược của virut, để sản xuất vacxin. Đây cũng là bước tiến quan trọng để xét nghiệm nhanh và kịp thời cách ly nguồn lây nhiễm sang người khác. WHO đanh giá rất cao nỗ lực này của Việt Nam.

Do đó, chúng ta không cần lo ngại hay hoang mang quá về bệnh dịch. Các tin đồn liên quan đến bệnh chưa được kiểm chứng đều không có ý nghĩa gì”.

VOV Bacsi24 – giải đáp trực tiếp thắc mắc về nCoV

Nếu bạn có các triệu chứng: sốt cao trên 38,5 độ, mệt mỏi, ho khan, khó thở, suy hô hấp nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc liên hệ với đường dây nóng: 1900 9095 để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, nếu bạn ở xa hoặc chưa thể tới ngay bệnh viện, VOV Bacsi24 chính là ứng dụng bạn cần có trong điện thoại của mình. Ứng dụng tư vấn và khám bệnh online này do kênh Sức khoẻ và An toàn thực phẩm (VOV FM89) nghiên cứu và phát triển là cầu nối giữa bệnh viện, bác sĩ với bệnh nhân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa

Tại đây không chỉ cung cấp thông tin chính xác về nCoV từ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp và vệ sinh dịch tễ mà còn kết nối với hơn 1.500 bác sĩ chuyên khoa khác với người bệnh. . Đặc biệt trong thời điểm này, các tài khoản đăng ký ứng dụng mới sẽ có ngay 100.000 đồng trong tài khoản ứng dụng để người dân đăng ký khám ngay sau đó.

Đối với điện thoại Iphone: vào Appstore, tại mục tìm kiếm, đánh chữ VOV Bacsi24 dành cho người dân rồi tải về. Đối với các điện thoại dùng hệ điều hành Android thì vào CH Play mục tìm kiếm đánh chữ VOV Bacsi24 rồi tải về.

Với máy tính để bàn có nối mạng Internet thì cách kết nối như sau: Vào trang web: vovbacsi24.com để thực hiện đăng ký, đăng nhập sau đó người bệnh có thể đăng kí tư vấn khám với các Bác sĩ trên ứng dụng VOV Bacsi24 - Hotline: 19001289./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN sản xuất nước rửa tay khô và khẩu trang phòng dịch do virus corona
PVN sản xuất nước rửa tay khô và khẩu trang phòng dịch do virus corona

VOV.VN - Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã sản xuất thành công nước rửa tay khô sát khuẩn (cồn gel diệt khuẩn, VPI-gel) có khả năng diệt khuẩn tới 99,99%.

PVN sản xuất nước rửa tay khô và khẩu trang phòng dịch do virus corona

PVN sản xuất nước rửa tay khô và khẩu trang phòng dịch do virus corona

VOV.VN - Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã sản xuất thành công nước rửa tay khô sát khuẩn (cồn gel diệt khuẩn, VPI-gel) có khả năng diệt khuẩn tới 99,99%.

Từ đại dịch Corona: BĐS phải tái cấu trúc dòng sản phẩm mới
Từ đại dịch Corona: BĐS phải tái cấu trúc dòng sản phẩm mới

VOV.VN - Dòng sản phẩm biệt thự thấp tầng ven đô và chung cư cao cấp đang trở thành “cứu cánh” giúp thị trường BĐS thoát cảnh lao đao.

Từ đại dịch Corona: BĐS phải tái cấu trúc dòng sản phẩm mới

Từ đại dịch Corona: BĐS phải tái cấu trúc dòng sản phẩm mới

VOV.VN - Dòng sản phẩm biệt thự thấp tầng ven đô và chung cư cao cấp đang trở thành “cứu cánh” giúp thị trường BĐS thoát cảnh lao đao.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xét nghiệm virus corona
Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xét nghiệm virus corona

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 tại Việt Nam và là đơn vị y tế đầu tiên tại khu vực Bắc miền Trung thực hiện được xét nghiệm này.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xét nghiệm virus corona

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xét nghiệm virus corona

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 tại Việt Nam và là đơn vị y tế đầu tiên tại khu vực Bắc miền Trung thực hiện được xét nghiệm này.