Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhi 5 tuổi u nguyên bào thần kinh

VOV.VN -Ngày 20/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho xuất viện bệnh nhân Hồ Chi N., 5 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, huyện ĐaKrong, tỉnh Quảng Trị bị u nguyên bào thần kinh sau 1 năm điều trị đã lành bệnh.

Tháng 5/2020, bệnh nhi vào viện trong tình trạng nôn mửa, ăn uống kém, đau bụng, bụng chướng căng. N. được làm đầy đủ các xét nghiệm và được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. 

Sau khi thông báo kế hoạch điều trị, gia đình cháu rất lo lắng vì không có kinh phí điều trị cũng như để ghép tủy. Bệnh viện đã kêu gọi hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép tủy, ăn uống cho bệnh nhi. Trong quá trình thực hiện ghép tủy, việc sử dụng hóa chất liều cao, cháu có biểu hiện loét niêm mạc miệng, nhiễm trùng sau ghép, nhưng với sự theo dõi sát sao và điều trị tích cực, cháu đã phục hồi nhanh chóng. Đến hôm nay, cháu chính thức được ra viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đối với bệnh nhân u nguyên bào thần kinh là một bệnh lý ác tính. Để kéo dài sự sống cho trẻ cần phải có điều trị hóa chất liều cao. "Nếu như không có ghép tế bào gốc tự thân thì chúng tôi không thể sử dụng hóa chất liều cao, vì khi sử dụng hóa chất liều cao thì diệt luôn cả tế bào ung thư, diệt luôn cả tế bào lành và diệt luôn cả tủy mà nếu như không có tế bào gốc truyền vào thì không thể thực hiện được các kỹ thuật cao đó. Chính nhờ ghép tế bào gốc chúng tôi mới có thể sử dụng hóa chất liều cao để kéo dài sự sống cho bệnh nhân"- ThS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc
Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

VOV.VN - Ngày 13/4, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhi đầu tiên của Việt Nam mắc u nguyên bào võng mạc được chữa khỏi nhờ phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

Bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi u nguyên bào võng mạc nhờ ghép tế bào gốc

VOV.VN - Ngày 13/4, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhi đầu tiên của Việt Nam mắc u nguyên bào võng mạc được chữa khỏi nhờ phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

Lần đầu thành công ghép tế bào gốc cho trẻ ở miền Trung-Tây Nguyên
Lần đầu thành công ghép tế bào gốc cho trẻ ở miền Trung-Tây Nguyên

VOV.VN - Bệnh nhi 4 tuổi ở tỉnh Quảng Trị đã được ghép tế bào gốc thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Lần đầu thành công ghép tế bào gốc cho trẻ ở miền Trung-Tây Nguyên

Lần đầu thành công ghép tế bào gốc cho trẻ ở miền Trung-Tây Nguyên

VOV.VN - Bệnh nhi 4 tuổi ở tỉnh Quảng Trị đã được ghép tế bào gốc thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chữa khỏi HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc?
Chữa khỏi HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc?

VOV.VN - Một bệnh nhân người Anh đã loại bỏ được virus HIV trong cơ thể. Đây là trường hợp thứ 2 “chữa khỏi” HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc.

Chữa khỏi HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc?

Chữa khỏi HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc?

VOV.VN - Một bệnh nhân người Anh đã loại bỏ được virus HIV trong cơ thể. Đây là trường hợp thứ 2 “chữa khỏi” HIV bằng phương pháp ghép tế bào gốc.