Giá thuốc nội tăng mạnh hơn thuốc ngoại

Những ngày gần đây, tại một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hàng trăm mặt hàng thuốc đồng loạt tăng giá. Cụ thể: 240 trong số 4.000 loại thuốc đã tăng từ 3-30%, trong đó thuốc nội tăng mạnh nhất.

Điển hình như các loại kháng sinh nhập ngoại như Zinnat tablets 500mg (chữa viêm họng, viêm đường ruột, kháng khuẩn,…) tăng từ 25.000đ/viên lên 28.000đ/viên, Augmentin (kháng sinh) tăng từ 18.000đ/viên lên 20.000đ/viên; Các loại thuốc ở nhóm giảm đau, tim mạch, tuần hoàn não... Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay Sở đã nhận được báo cáo điều chỉnh giá thuốc của hơn 20 công ty dược. 240 trong số 4.000 loại thuốc đã tăng từ 3% đến 30%.

Lý giải về vấn đề này, Hiệp Hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam cho rằng, do tỉ giá ngoại tệ tăng đã đẩy giá thuốc lên. Dự báo trong tháng tới, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể tăng giá bởi Ngân hàng Nhà nước đã có điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đồng USD. Giá thành thuốc sản xuất trong nước còn đội lên do các yếu tố đầu vào cho sản xuất như điện, nguyên liệu, xăng dầu, vận tải… đều tăng. Do đó, giá các mặt hàng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất trong nước có thể tăng với tỷ lệ hợp lý do đầu vào tăng.

Việc giá thuốc tăng hết đợt này đến đợt khác với muôn vàn lý do không còn là lạ, tuy nhiên một số nhóm tăng đến 35% thì lại là vấn đề lớn đối với những người mắc bệnh mãn tính./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên