Khác biệt giữa đậu mùa khỉ và COVID-19

VOV.VN - Đậu mùa khỉ là một bệnh do virus mới bùng phát trong thời gian gần đây và có một số đặc điểm giống với COVID-19.

Virus đậu mùa khỉ có mặt ở các khu vực như Tây và Trung Phi. Ở người, virus lây truyền qua vết cắn của động vật hoặc tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, vết thương trên da và các giọt đường hô hấp của động vật nhiễm bệnh. Một số loài động vật có nguy cơ lây bệnh là sóc, chuột, khỉ, cầy.

Trong khi đó, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan do virus SARS-CoV-2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Sự lây nhiễm bắt đầu chuyển thành đại dịch vào năm 2019 và đang tiếp diễn cho đến nay.

Trên thế giới đã có hơn 500 triệu người mắc COVID-19, trong đó, 6,28 triệu người tử vong. COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch cúm năm 1918. Mặc dù đã có vaccine, thuốc nhưng số ca COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng khi có sự xuất hiện của các biến thể như Delta, Omicron.

Việc lây truyền virus đậu mùa khỉ từ người sang người khá hiếm, thường do tiếp xúc gần gũi như da với da.

Trong khi COVID-19 đó chủ yếu lây lan qua các giọt đường hô hấp như ho hoặc hắt hơi trong khoảng cách gần 2m và virus cũng lơ lửng trong không khí đến 3 giờ.

Trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ được phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Kể từ đó, virus này đã gây ra một số đợt dịch nhỏ, phần lớn giới hạn vài trăm trường hợp ở 11 quốc gia châu Phi.

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hiện hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã ghi nhận các ca bệnh.

Triệu chứng của đậu mùa khỉ và COVID-19

Biểu hiện chính của đậu mùa khỉ là phát ban bắt đầu từ một đến ba ngày sau khi sốt. Các nốt đỏ to dần, biến thành mụn chứa đầy mủ đóng vảy và bong trong 2-4 tuần. Ban thường bắt đầu trên mặt và lan sang các bộ phận khác như bàn tay, bàn chân và bộ phận sinh dục.

Hầu hết các triệu chứng của đậu mùa khỉ tương tự đậu mùa, bệnh nhiễm trùng cùng họ. Các triệu chứng khác bao gồm sốt, đau cơ, nhức đầu, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh. Đậu mùa khỉ thường lây lan khi bộc lộ các triệu chứng trên da.

Trong khi đó, COVID-19 có thể lây lan khi bệnh nhân không có triệu chứng hoặc trước khi bộc lộ triệu chứng. Dấu hiệu cảnh báo chính của COVID-19 là sốt, ho, ớn lạnh, chảy nước mũi, mất khứu giác/vị giác và đau họng. Virus SARS-CoV-2 cũng gây phát ban, nhưng không phổ biến ở bệnh nhân như các triệu chứng hô hấp. Phát ban liên quan đến COVID-19 chủ yếu xuất hiện như một biến chứng nếu không được điều trị sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và những việc cần làm khi mắc bệnh
Các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và những việc cần làm khi mắc bệnh

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện gần đây tại hơn 20 quốc gia đang làm dấy lên nhiều lo ngại về một đợt bùng phát dịch rộng hơn. Dưới đây là những biện pháp bạn nên thực hiện để phòng ngừa căn bệnh này và những việc cần làm khi bạn đã mắc bệnh.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và những việc cần làm khi mắc bệnh

Các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và những việc cần làm khi mắc bệnh

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện gần đây tại hơn 20 quốc gia đang làm dấy lên nhiều lo ngại về một đợt bùng phát dịch rộng hơn. Dưới đây là những biện pháp bạn nên thực hiện để phòng ngừa căn bệnh này và những việc cần làm khi bạn đã mắc bệnh.

Các nước “đổ xô” tích trữ vaccine đậu mùa khỉ, WHO kêu gọi chia sẻ vaccine công bằng
Các nước “đổ xô” tích trữ vaccine đậu mùa khỉ, WHO kêu gọi chia sẻ vaccine công bằng

VOV.VN - Nhiều nước châu Âu đã bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ cho người dân trong bối cảnh số ca mắc gia tăng gần đây. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại hơn 20 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh bất thường này. 

Các nước “đổ xô” tích trữ vaccine đậu mùa khỉ, WHO kêu gọi chia sẻ vaccine công bằng

Các nước “đổ xô” tích trữ vaccine đậu mùa khỉ, WHO kêu gọi chia sẻ vaccine công bằng

VOV.VN - Nhiều nước châu Âu đã bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ cho người dân trong bối cảnh số ca mắc gia tăng gần đây. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại hơn 20 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh bất thường này. 

Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes
Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua (28/5) cho biết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes. 

Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes

Các trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua (28/5) cho biết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thái Lan được xác nhận là nhiễm bệnh herpes. 

Mọi khuyến cáo cần biết về bệnh đậu mùa khỉ
Mọi khuyến cáo cần biết về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo WHO, người bị phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu như đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, suy nhược... kể từ ngày 15/3/2022 là trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.

Mọi khuyến cáo cần biết về bệnh đậu mùa khỉ

Mọi khuyến cáo cần biết về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Theo WHO, người bị phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu như đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, suy nhược... kể từ ngày 15/3/2022 là trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.