Kháng kháng sinh đang là thách thức lớn cho loài người

VOV.VN - Trong khi số lượng chủng virus kháng thuốc ngày càng cao thì số công ty dược duy trì chương trình sản xuất kháng sinh ngày một ít.

Kháng kháng sinh đang là thách thức lớn cho loài người. Đây là trăn trở của Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Chủ tịch liên chi hội truyền nhiễm TP HCM, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tại Hội thảo “Chương trình hành động phòng chống kháng thuốc” diễn ra sáng nay (21/11).

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, từ 18 công ty nay chỉ còn 4 công ty sản xuất kháng sinh. Kháng sinh mới tìm ra ngày càng hiếm mà thời gian tác dụng ngày càng ngắn. Đặc biệt, với loại kháng sinh mạnh nhất hiện nay gần như đều hết tác dụng, đã bị virus kháng đến khoảng 80%.

Cũng theo BS Châu, tỷ lệ kháng kháng sinh ở Việt Nam chiếm 40%, đứng thứ 4 về tỉ lệ kháng thuốc ở các nước tại châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế thế giới ước tính và cảnh báo đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm.

Theo các chuyên gia, hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống lại thuốc kháng sinh làm cho kháng sinh không thể tiêu diệt được hoặc ngăn chặn được sự phát triển của chúng. Nguyên nhân được cho là tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không có hóa đơn diễn ra thường xuyên (với hơn 88% người dân sử dụng thuốc không cần kê toa); sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết, không đúng hướng dẫn của cán bộ y tế; kê đơn thuốc không hợp lý; lây truyền vi khuẩn kháng thuốc từ người sang người ở các cơ sở khám chữa bệnh; từ vật nuôi qua người do sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện gây tồn dư thuốc....

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, kháng sinh chỉ là một vũ khí trong nhiều vũ khí khác để đối phó với vi sinh vật xâm nhập cơ thể. Vì vậy cần kiểm soát và truyền thông đẩy mạnh thông tin về vấn đề kháng thuốc cả ở trong bệnh viện và các nhà thuốc hiện nay: "Không phải lúc nào cũng dùng kháng sinh, mà có những tình huống không cần dùng kháng sinh, cơ thể khỏe mạnh, miễn dịch tốt. Đối với những bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine thì cần phải tiêm ngừa để tạo miễn dịch chủ động, bảo vệ cơ thể"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viêm tai- mũi- họng: Dùng kháng sinh hay không?
Viêm tai- mũi- họng: Dùng kháng sinh hay không?

VOV.VN - Nhiều người không muốn sử dụng kháng sinh khi bị viêm tai- mũi - họng; trong khi một số người khác lại đề nghị bác sĩ cho dùng kháng sinh

Viêm tai- mũi- họng: Dùng kháng sinh hay không?

Viêm tai- mũi- họng: Dùng kháng sinh hay không?

VOV.VN - Nhiều người không muốn sử dụng kháng sinh khi bị viêm tai- mũi - họng; trong khi một số người khác lại đề nghị bác sĩ cho dùng kháng sinh

Bệnh nhân 91 sẽ được ngừng kháng sinh khi đã đủ liều
Bệnh nhân 91 sẽ được ngừng kháng sinh khi đã đủ liều

VOV.VN - Trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập bỏ máy thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ và tập vận động phục hồi chức năng tích cực.

Bệnh nhân 91 sẽ được ngừng kháng sinh khi đã đủ liều

Bệnh nhân 91 sẽ được ngừng kháng sinh khi đã đủ liều

VOV.VN - Trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập bỏ máy thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ và tập vận động phục hồi chức năng tích cực.

Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh
Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh

VOV.VN - Qua xét nghiệm, bé trai đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 ngay khi chào đời và vừa được ra viện hôm nay (3/6).

Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh

Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh

VOV.VN - Qua xét nghiệm, bé trai đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 ngay khi chào đời và vừa được ra viện hôm nay (3/6).